Sơn la: Sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 37 gây ùn tắc

Mưa lớn kéo dài khiến tuyến Quốc lộ 37 qua các huyện Bắc Yên, Phù Yên, tỉnh Sơn La sang các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái bị hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ hoạt động mạnh, từ ngày 28/8 đến 31/8, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xuất hiện mưa lớn. Mưa lớn kéo dài khiến tuyến Quốc lộ 37 qua các huyện Bắc Yên, Phù Yên, tỉnh Sơn La sang các tỉnh Phú Thọ, Yên Bái bị hư hỏng nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân, nhất là trong dịp Quốc khánh 2/9.

Hiện trên tuyến Quốc lộ 37 còn rất nhiều điểm sạt lở đất đá nên các phương tiện giao thông đều không thể lưu thông. Anh Tòng Văn Mở, huyện Thuận Châu cho biết, anh đi từ tỉnh Yên Bái về đến huyện Bắc Yên, đường sạt lở nhiều nên buộc phải khiêng xe sang phía bên kia điểm ách tắc. Nhưng khi qua được phía bên kia thì phải khiêng xe quay lại do phía trước vẫn còn rất nhiều điểm ách tắc, không thể đi được.

Xe máy không thể đi được nên người dân phải chọn phương án là quay lại hoặc tiếp tục đi bộ qua những điểm sạt lở nguy hiểm. Đáng lo ngại, đây là dịp cuối tuần, người dân đang về nghỉ lễ nên lượng người và phương tiện qua lại trên tuyến Quốc lộ 37 rất đông. Việc ùn tắc giao thông đã ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân.

Anh Hà Đức Tuyên, huyện Phù Yên chia sẻ, anh đi từ thành phố Sơn La từ 8 giờ sáng 30/8, nhưng đi 30 phút lại phải dừng một lúc vì sạt lở, xe không thể lưu thông được. Đến 20 giờ tối qua, anh mới đến được cầu Tạ Khoa, huyện Bắc Yên và phải ngủ lại ở đây. Sáng nay, anh phải đi thuyền rồi đi bộ gần 10km mới đến được huyện Phù Yên.

Hiện, trên tuyến Quốc lộ 37 đã xuất hiện 15 điểm sạt lở gây ùn tắc giao thông. Đặc biệt, tại vị trí Km417+900 đoạn qua xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên khối lượng đất đá hơn 600 m3 đã đổ xuống vùi lấp hơn 30 m mặt đường. Không những thế, mặt đường tại vị trí này còn xuất hiện nhiều vết nứt lún, tiềm ẩn nguy cơ mất lòng đường. Công tác khắc phục đang gặp nhiều khó khăn vì không đủ máy móc và có nhiều điểm sạt lở mới.

Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Bắc Yên Lừ Văn Lày cho biết, huyện đang huy động tất cả các phương tiện máy xúc, máy múc để thông tuyến, ưu tiên hàng đầu cho Quốc lộ 37 trước. Bởi đây là tuyến giao thông huyết mạch để huyện có thể đi ứng cứu, khắc phục thiệt hại mưa lũ ở các địa bàn còn lại. Trong những ngày tới, nếu thời tiết không mưa thì công tác khắc phục sạt lở, ách tắc giao thông thuận lợi, các đơn vị chức năng sẽ đẩy nhanh được tiến độ công việc. Dự kiến, trong khoảng 2 ngày nữa, Quốc lộ 37 mới có thể hoàn toàn thông tuyến.

Hữu Quyết - Nguyễn Chiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.