Siết chặt quản lý đội tàu để chống khai thác IUU

Cùng với các cấp, ngành, địa phương ven biển, tỉnh Gia Lai đã và đang triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chú thích ảnh
Dịch vụ hậu cần nghề cá hoạt động hết công suất. 

Trong đó, tỉnh Gia Lai xác định việc quản lý chặt đội tàu là biện pháp then chốt nhằm ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm và hướng tới phát triển thủy sản bền vững.

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai, đến ngày 24/02/2026 toàn tỉnh có 5.756 tàu cá có chiều dài từ 6 mét trở lên được cấp đăng ký; trong đó, vùng khơi là 3.169 tàu, chiếm 55% tổng số tàu cá của địa phương; 100% được cập nhật lên hệ thống VNFishbase và đã được đối soát dữ liệu tàu cá, số hóa, định danh tàu cá đồng bộ với dữ liệu Vnfishbase và Cơ sở dữ liệu dân cư (VNeID); 100% tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản đã được giấy phép khai thác thuỷ sản.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Gia Lai cho biết, hiện địa phương có 324 tàu cá không đủ điều kiện hoạt động đánh bắt thủy sản; trong đó có 296 tàu cá hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, hết hạn đăng kiểm; 19 tàu cá nằm trong danh sách đã thông báo mất tích, số còn lại chưa có thiết bị giám sát hành trình.

“Đối với số tàu cá không đủ điều diện hoạt động, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh phối hợp các lực lượng và địa phương đưa tàu về neo đậu tập trung và cột chặt ở bờ, không để ngư lưới cụ trên tàu, cấm không cho xuất bến đi khai thác thủy sản. Riêng các tàu cá neo đậu ngoài tỉnh, địa phương đã cử cán bộ xã và Bộ đội Biên phòng đi đến các tỉnh đưa tàu về neo đậu tại bờ, không để ngư lưới cụ trên tàu, giám sát không cho xuất bến, hàng ngày báo cáo để phục vụ công tác chuẩn bị làm việc với Đoàn công tác của Ủy ban châu Âu; đồng thời ban hành văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và UBND các tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp kiểm soát, cấm không cho ra khơi”, ông Nghĩa cho biết thêm.

Để việc quản lý đội tàu được đi vào quy củ, Gia Lai tăng cường giám sát tàu cá hoạt động trên biển. Theo đó địa phương đã hỗ trợ kinh phí mua thiết bị giám sát hành trình tàu cá và vận động 197 tàu cá có chiều dài từ 12m đến dưới 15m đang hành nghề câu mực ở khu vực phía Nam (có nguy cơ cao vi phạm vùng biển nước ngoài) lắp thiết bị giám sát hành trình. Đồng thời tổ chức trực ban hệ thống Trạm bờ 24/24 để theo dõi, giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển qua hệ thống giám sát hành trình (VMS) nhằm cảnh báo, liên hệ kịp thời với chủ tàu, người nhà chủ tàu, thuyền trưởng khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm mất kết nối VMS hoặc vượt ranh giới cho phép.

Chú thích ảnh
Tàu cá Gia Lai vươn khơi. 

Theo ông Trần Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai, liên tục trong những tháng qua, trên địa bàn tỉnh không phát sinh vụ việc tàu cá vượt ranh giới cho phép trên biển, không phát sinh tàu cá mất kết nối VMS trong quá trình hoạt động trên biển. Đặc biệt từ tháng 6/2024 đến nay không có tàu cá của tỉnh vi phạm quy định khai thác trái phép tại vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Đây là một thành tích đáng tự hào, chứng tỏ tính hiệu quả của việc thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của địa phương.

“Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Gia Lai đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp chống khai thác IUU và đã hoàn thành tốt 19/19 nhiệm vụ được giao. Quản lý chặt chẽ đội tàu, nhất là tàu không đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản, kiên quyết không để ra khơi khai thác, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến vẫn là nhiệm vụ được tỉnh đặt lên hàng đầu trong những tháng tiếp theo”, ông Khánh cho biết thêm.

Ông Dương Mah Tiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; thực hiện nghiêm việc không cho ra khơi khai thác thủy sản và có chính sách hỗ trợ ổn định đời sống, chuyển đổi nghề đối với tàu cá không đủ điều kiện hoặc không có nhu cầu tham gia khai thác thủy sản.

Quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Gia Lai đang quyết tâm cùng các cấp, các ngành, địa phương tháo gỡ “thẻ vàng” EC, hướng tới mục tiêu phát triển ngành thủy sản bền vững.

Bài và ảnh: Đình Quân (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.