Siết chặt mạng lưới kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Trước tình trạng sử dụng thuốc BVTV tràn lan, ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục BVTV đã trả lời phỏng vấn xung quanh giải pháp xử lý vấn đề này.

Trước tình trạng lạm dụng việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) như hiện nay, phóng viên báo Tin Tức đã trao đổi với ông Nguyễn Xuân Hồng, Cục trưởng Cục BVTV (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) xung quanh giải pháp xử lý vấn đề này.

P/v: Lạm dụng thuốc BVTV vẫn tồn tại từ nhiều năm, làm thế nào để chấm dứt tình trạng này, thưa ông?

Tình trạng lạm dụng thuốc BVTV hóa học là một trong những tồn tại lớn nhất của ngành BVTV. Tỉ lệ thuốc thuốc BVTV sinh học an toàn còn rất thấp, các biện pháp chủ động phòng chống dịch hại theo hướng sinh học còn hạn chế. Để giải quyết tình trạng này, trước hết cần tuyên truyền, ứng dụng rộng rãi các tiến bộ kỹ thuật trong quản lý các loại dịch hại bằng các biện pháp kỹ thuật (IPM), hạn chế sử dụng thuốc BVTV. Thứ hai, tăng cường công tác quản lý thuốc BVTV, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc sử dụng thuốc BVTV để vừa đảm bảo sản xuất, cắt giảm sử dụng thuốc, bảo vệ môi trường, sức khỏe cho người sản xuất và tiêu dùng, đảm bảo an toàn thực phẩm.

P/v: Xin ông cho biết các giải pháp cụ thể là gì?

Người sử dụng thuốc chưa hiểu biết đầy đủ về thuốc BVTV, chúng ta cũng chưa có hệ thống tư vấn cho người nông dân. Họ chủ yếu được tư vấn từ cơ sở bán thuốc. Trong thời gian tới, Cục sẽ xây dựng một đề án trình Bộ, Chính phủ để đưa ra một chính sách phát triển mạng lưới “bác sỹ” cây trồng ở tất cả các xã, địa phương để làm nhiệm vụ tư vấn cho nông dân, tham mưu cho chính quyền địa phương để quản lý việc mua bán và sử dụng thuốc BVTV. Bên cạnh đó, siết chặt mạng lưới kinh doanh thuốc BVTV với các chế tài mạnh mẽ hơn, để giúp địa phương và hệ thống thanh tra chuyên ngành xử lý như: thu hồi giấp phép kinh doanh, đóng cửa nếu không đủ điều kiện.

P/v: Hiện một lượng lớn thuốc BVTV nhập lậu qua biên giới, thuốc kém chất lượng vẫn tồn tại trên thị trường. Bộ có giải pháp gì để hạn chế tình trạng này?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham gia tích cực trong Ban Chỉ đạo 389 về phòng chống, gian lận thương mại, chống hàng giả. Bộ đã có đề xuất với Chính phủ về việc này, trước hết là về việc thu giữ các thuốc BVTV qua biên giới, xây dựng kho chứa lưu trữ, có chính sách cho các địa phương ở biên giới để thu giữ, bảo quản và xử lý những loại thuốc bị thu giữ.

Bộ cũng chỉ đạo hệ thống chi cục BVTV toàn quốc có phương án trình tỉnh, thu giữ, tiêu hủy thuốc nhập lậu, thuốc kém chất lượng, ngoài danh mục cho phép đang tồn tại trên thị trường. Bên cạnh đó, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, huy động các đoàn thể, tổ chức ở địa phương tham gia vào công tác giám sát, phát hiện, tố giác những trường hợp buôn bán thuốc BVTV giả, kém chất lượng, ngoài danh mục. Với sự tham gia của cả hệ thống chính trị, chúng tôi tin rằng, việc quản lý thuốc BVTV sẽ có những bước tiến triển mới.

Hữu Vinh - Mạnh Minh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.