Serbia cấm xuất khẩu vũ khí trong 30 ngày

Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic tuyên bố ngành quốc phòng Serbia sẽ không xuất khẩu vũ khí, thiết bị và đạn dược trong 30 ngày tới, thay vào đó tập trung đáp ứng nhu cầu trong nước.
Chú thích ảnh
Nhà máy sản xuất xe bọc thép ở Velika Plana, Serbia ngày 7/7. Ảnh: Jugoimport SDPR

Theo đài RT ngày 14/7, ông Vucevic nói: “Đánh giá của chúng tôi vào thời điểm này là không thể ưu tiên các hợp đồng thương mại hơn an ninh nội địa, vì vậy những gì ngành quốc phòng của chúng tôi đang làm chủ yếu phải hướng đến quân đội Serbia, phù hợp với nhu cầu của họ”.

Nội các Serbia đã thông qua lệnh cấm 30 ngày nói trên theo đề nghị của Tổng thống Aleksandar Vucic với tư cách là tổng tư lệnh quân đội. Ông Vucevic nói thêm rằng lệnh cấm xuất khẩu có thể được gia hạn, tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Quyết định này được đưa ra chỉ vài ngày sau khi phương Tây cáo buộc rằng tập đoàn nhà nước Jugoimport SDPR của Serbia đã bán đạn dược cho Nga mà số đạn dược này có dùng các bộ phận được mua ở Bỉ.

Ông Vucevic nói với hãng thông tấn Tanjug rằng các cáo buộc là hoàn toàn sai sự thật. Ông cho biết hai cơ sở được đề cập trong cáo buộc của một kênh truyền hình Đức thực tế đã xuất khẩu sang Mỹ tới 90% đạn dược dùng cho vũ khí nhỏ.

Truyền thông phương Tây từ lâu đã đồn đoán rằng chính phủ Serbia đang bí mật bán đạn dược cho Ukraine - điều mà Serbia đã nhiều lần bác bỏ. Tháng 6, tờ Financial Times đưa tin rằng một tuyến đường vận chuyển đạn dược của Serbia tới mặt trận Ukraine là nguyên nhân đằng sau sự thay đổi rõ ràng về chính sách của phương Tây đối với tỉnh ly khai Kosovo.

Ông Vucic phản ứng lại và cáo buộc các nước láng giềng Croatia và Bulgaria tung tin giả để họ có thể tận dụng tư cách thành viên NATO nhằm chiếm thị phần xuất khẩu vũ khí của Serbia.

Ngày 14/7, Bulgaria tuyên bố gửi 100 xe bọc thép tới Ukraine và hy vọng nhận được xe bọc thép thay thế từ Mỹ. Chính phủ Bulgaria đã đưa ra quyết định trên bất chấp các khuyến nghị của Tổng thống Rumen Radev. Ông Radev phản đối cung cấp vũ khí cho Ukraine, dẫn đến phản ứng giận dữ của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi ông tới thăm nước này vào tuần trước.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ dự báo giá xăng, dầu diesel tiếp tục giảm

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ngày 4/10 cho biết, Tổng thống Donald Trump “hoàn toàn nhận thức được những rủi ro đối với dòng chảy năng lượng” trước khi phát động cuộc chiến với Iran hồi đầu năm nay, nhưng lập luận rằng “thế giới không thể duy trì một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.”

Các máy ly tâm tại cơ sở hạt nhân Natanz, Iran. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép chia sẻ, khai thác bởi bên thứ ba)

Iran phản hồi đề xuất chuyển urani làm giàu sang Nga

Ngày 4/10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết Tehran đã nắm được đề xuất của Nga về việc chuyển urani đã làm giàu từ Iran sang Nga, song sẽ đưa ra quyết định dựa trên lợi ích quốc gia.

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.