Sẽ xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân để chỉ số PAR index đạt 0%

Liên quan đến kết quả công bố chỉ số Cải cách hành chính (PAR index) năm 2025, trong đó UBND xã Quỳnh Thắng đạt mức 0%, ngày 15/4, đại diện UBND tỉnh Nghệ An cho biết nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ việc địa phương không thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm theo quy định trên hệ thống phần mềm chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh.
Chú thích ảnh
Bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính - PAR INDEX đối với khối sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họa: baonghean.vn

Theo thông tin từ UBND tỉnh, quy trình đánh giá PAR index hằng năm yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chủ động cập nhật đầy đủ hồ sơ, minh chứng và thực hiện tự chấm điểm đúng thời hạn trên phần mềm dùng chung. Trường hợp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ sẽ không có dữ liệu để tổng hợp, dẫn đến kết quả chấm điểm bằng 0%.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Anh Thắng, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thắng cho biết, việc cập nhật các tiêu chí, chỉ số cải cách hành chính năm 2025 đã được phân công cụ thể cho một cán bộ phụ trách. Tuy nhiên, do năng lực chuyên môn còn hạn chế nên cán bộ này không hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó, trong giai đoạn cuối năm, địa phương phải tập trung nhiều cho công tác bầu cử nên chưa kịp thời rà soát, đôn đốc việc cập nhật các chỉ số cải cách hành chính năm 2025. Đến ngày 30/12/2025, hệ thống phần mềm chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh tự động khóa theo quy định, khiến xã không thể bổ sung, cập nhật dữ liệu còn thiếu. “Nếu căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính thực tế của xã và so sánh với các địa phương khác trong cùng khối xã, phường, chỉ số cải cách hành chính của Quỳnh Thắng ở top giữa”, ông Thắng cho biết thêm.

Trước những thiếu sót nêu trên, UBND xã Quỳnh Thắng sẽ tổ chức họp kiểm điểm vào ngày 17/4/2026 để làm rõ trách nhiệm của các tập thể, cá nhân liên quan đến việc không hoàn thành nhiệm vụ cập nhật, tự chấm điểm cải cách hành chính năm 2025. Qua đó, địa phương rút kinh nghiệm, chấn chỉnh quy trình phân công, theo dõi và nâng cao hiệu quả thực hiện cải cách hành chính thời gian tới, nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Trước đó, TTXVN đã đưa tin về kết quả xếp hạng PAR index năm 2025 của tỉnh Nghệ An. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo dẫn đầu khối sở, ngành cấp tỉnh với chỉ số đạt 93,05%. Các đơn vị tiếp theo trong nhóm đứng đầu gồm: Sở Tài chính đạt 92,97%, Sở Nội vụ đạt 92,73%, Sở Xây dựng đạt 92,51% và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đạt 92,17%. Ở nhóm cuối bảng, Sở Dân tộc và Tôn giáo xếp hạng thấp nhất với chỉ số 70,90%.

Đối với cấp xã, phường, trong tổng số 130 đơn vị được đánh giá, phường Trường Vinh xếp thứ nhất với chỉ số 88,50%. Theo sau là phường Hoàng Mai đạt 88,40% và xã Tân Kỳ đạt 88,33%. Tuy nhiên, kết quả đánh giá cũng ghi nhận, UBND xã Quỳnh Thắng có chỉ số Cải cách hành chính 0%.

Chỉ số Cải cách hành chính là công cụ quan trọng nhằm đánh giá khách quan, toàn diện kết quả triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính tại từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thông qua việc công bố chỉ số này, tỉnh Nghệ An tạo động lực thi đua, kịp thời biểu dương những đơn vị làm tốt; đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.