Xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không kịp thời ngăn chặn, hạn chế tình trạng phá rừng

Ông Lê Trọng Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông vừa ký văn bản chỉ đạo các đơn vị chủ rừng, ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng lấn, chiếm đất rừng.
Chú thích ảnh
Lực lượng Kiểm lâm của Ban quản lý Vườn Quốc gia Tà Đùng, tỉnh Đắk Nông tổ chức tuần tra, bảo vệ rừng. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo thực hiện các giải pháp mạnh, đồng bộ để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật liên quan tới rừng, đất rừng, trong bối cảnh tại nhiều địa phương, số vụ phá rừng tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Cụ thể, UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo tăng cường lực lượng chốt trực, đảm bảo thường trực 24/7 tại một số điểm “nóng”, nhất là lâm phần được giao cho một số doanh nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng quản lý tại các huyện Đắk Glong, Đắk Song; tập trung xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan trực tiếp nếu tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng ở một số khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. UBND tỉnh Đắk Nông sẽ xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu tình trạng phá rừng không được ngăn chặn, hạn chế kịp thời.

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo UBND các huyện Đắk Song, Đắk Glong thành lập ngay 8 chốt liên ngành để tăng cường quản lý, bảo vệ các diện tích rừng đang được giao cho một số xã thuộc 2 huyện quản lý; ngành chức năng, chính quyền địa phương tập trung xử lý nghiêm hành vi lấn, chiếm đất rừng, vi phạm quy định về sử dụng đất đai theo quy định tại Điều 228, Bộ luật Hình sự. Đồng thời, thực hiện đầy đủ, đến nơi đến chốn biện pháp khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng ban đầu công trình, cây trồng được xây dựng, tạo dựng trái phép trên đất rừng…

UBND tỉnh Đắk Nông chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường lực lượng kiểm lâm phù hợp với điều kiện, yêu cầu thực tế công tác, nhất là tại các điểm “nóng” về phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Công an tỉnh tập trung điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm để răn đe chung…

Theo báo cáo của một số đơn vị chủ rừng và ngành chức năng tỉnh Đắk Nông, số vụ phá rừng, vi phạm các quy định của Luật Lâm nghiệp trong những tháng đầu năm 2025 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Điển hình, Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Quảng Sơn (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong) tăng gần 75%; Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Nghĩa (xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong) tăng hơn 110%; Công ty TNHH MTV Nam Nung (xã Nam Nung, huyện Krông Nô) tăng gần 50%... Đắk Glong và Đắk Song là 2 địa phương xảy ra số vụ phá rừng nhiều nhất tỉnh và phần lớn các vụ phá rừng đều không phát hiện được đối tượng vi phạm.

Theo công bố hiện trạng rừng mới nhất, tổng diện tích đất có rừng của Đắk Nông là gần 255.000 ha (tỷ lệ che phủ rừng là 39,51%). Mấy năm gần đây, tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại nhiều địa phương ở Đắk Nông diễn biến phức tạp do giá nông sản tăng cao, cộng với tình trạng dân di cư không theo quy hoạch vẫn tiếp tục đến địa phương, cư trú, canh tác trái phép trên đất rừng.

Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.