Sẽ khởi công dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Long An trong tháng 6/2023

Nhằm sớm triển khai thi công dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn, UBND tỉnh Long An yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan tập trung thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng để thi công dự án.

Theo đó, UBND tỉnh Long An yêu cầu UBND huyện Bến Lức khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để chi trả tiền bồi thường cho người dân, chậm nhất đến hết tháng 6/2023 phải bàn giao 70% diện tích mặt bằng và đến hết năm 2023 bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư; yêu cầu Sở Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, chậm nhất đến hết tháng 6/2023 phải triển khai thi công dự án.

Dự án Đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 76,34km, đi qua địa phận TP Hồ Chí Minh và 3 tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, được chia thành 8 dự án thành phần vận hành độc lập với tổng mức đầu tư trên 75.000 tỷ đồng.

Đoạn qua địa bàn tỉnh Long An gồm có 2 dự án thành phần 7 và 8; trong đó, dự án thành phần 7 - xây dựng Đường Vành đai 3 có phạm vi đầu tư xây dựng 6,37 km với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng; dự án thành phần 8 - bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có phạm vi giải phóng mặt bằng 6,84 km, tổng mức đầu tư gần 1.200 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Bến Lức (Long An), địa phương đang tập trung thực hiện việc giải phóng mặt bằng cho dự án, hiện đã thực hiện xong việc kê biên, kiểm đếm thực tế được 380 hộ dân ảnh hưởng bởi dự án.

Dự kiến đến giữa tháng 4/2023 sẽ phê duyệt phương án bồi thường, ban hành quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ của từng hộ gia đình, cá nhân để chi trả bồi thường; phấn đấu đến tháng 6/2023, huyện sẽ bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để khởi công xây dựng dự án.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.