Sẽ có tuyến BRT Kim Mã – Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội ngày 21/2, ông Ngô Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết: Sở đang khảo sát để hình thành tuyến xe buýt nhanh (BRT) thứ hai là Kim Mã- Khu công nghệ cao Hòa Lạc, dự kiến sẽ triển khai trong quý II/2017.
Sẽ có tuyến BRT Kim Mã – Khu công nghệ cao Hòa Lạc ảnh 1

Hành khách đi buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa. Ảnh: Hiếu Hùng

Theo ông Ngô Mạnh Tuấn, mới đây Thủ tướng Chính phủ có làm việc với Hà Nội về Khu công nghệ cao Hòa Lạc, trong đó có yêu cầu hình thành tuyến xe buýt nhanh để đảm bảo đi lại thuận tiện cho người dân, cũng như cán bộ, học sinh, sinh viên. Thực hiện chỉ đạo này của Thủ tướng, tuyến BRT thứ hai này sẽ sớm được khảo sát và triển khai sớm.

Sau hơn 1 tháng vận hành, tuyến BRT Kim Mã – Yên Nghĩa phát huy hiệu quả, nhưng đồng thời cũng bộc lộ một số tồn tại như lượng hành khách đi xe buýt nhanh BRT từ ngoài vành đai 3 trở ra đến Ba La vẫn còn thấp. Một số sự cố kỹ thuật đã xảy ra tại nhà chờ. Bên cạnh đó, “vẫn còn khoảng 20% lưu lượng phương tiện đi lấn vào đường dành riêng cho xe buýt BRT và đã có va chạm với xe BRT. Do đó, hơn 2 tuần qua, lực lượng cảnh sát giao thông đã tiến hành xử phạt nên hiện tượng lấn làn xe BRT đã giảm”, ông Ngô Mạnh Tuấn cho biết.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh lộ trình của các tuyến buýt kết nôi với tuyến BRT, đảm bảo nâng cao sản lượng vận chuyển hành khách, tạo thuận lợi hơn cho người dân.

Xuân Cường

Dành cho bạn

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Xác định nguyên nhân cá chết trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị

Ngày 3/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường Quảng Trị cho biết, đơn vị phối hợp với các đơn vị có liên quan và địa phương thành lập đoàn kiểm tra lấy mẫu tại khu vực ven bờ biển xã Đông Trạch và Bắc Trạch. Đây là những địa phương ghi nhận hiện tượng cá chết trôi dạt vào bờ.

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Hội phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới xanh - sạch - đẹp

Từ những căn bếp nhỏ đến từng con đường làng, phụ nữ ở nhiều địa phương đang trở thành những “hạt nhân xanh”, kiên trì vận động gia đình và cộng đồng thay đổi cách xử lý rác thải, góp phần tạo nên những miền quê sạch đẹp, văn minh và bền vững hơn.