Scotland muốn trưng cầu ý dân về việc tách khỏi Anh

Hơn một nửa người dân Scotland ủng hộ tách vùng lãnh thổ này ra khỏi nước Anh với mong muốn đảm bảo tư cách thành viên của Edinburgh tại EU.
Scotland muốn trưng cầu ý dân về việc tách khỏi Anh ảnh 1

Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon (giữa, trái) tại cuộc họp Nội các khẩn cấp ngày 25/6. Ảnh: EPA/TTXVN

Kết quả khảo sát mới được công bố ngày 26/6 cho thấy diễn biến trên. Kết quả cuộc khảo sát của Panelbase đăng trên tạp chí "The Sunday Times" cho thấy 52% số người được hỏi ủng hộ Scotland tách khỏi Vương quốc Anh và trở thành quốc gia độc lập, trong khi 48% phản đối.

Kết quả này hoàn toàn trái ngược với kết quả cuộc trưng cầu ý dân năm 2014 về vấn đề này khi có tới 55% số người phản đối độc lập.

Phát biểu sau cuộc họp chính quyền khẩn cấp ngày 25/6, Thủ hiến Scotland Nicola Sturgeon nhấn mạnh nhiều khả năng vùng lãnh thổ này sẽ tổ chức trưng cầu ý dân về vấn đề độc lập để có thể tiếp tục ở lại EU như mong muốn của hầu hết người dân.

Bà Sturgeon cũng khẳng định chính quyền Scotland đã nhất trí sớm tiến hành các bước đi cần thiết để đẩy nhanh quá trình thực hiện cuộc trưng cầu ý dân này.

Trong cuộc trưng cầu ý dân tại Anh ngày 23/6 vừa qua, 62% người dân Scotland muốn được ở lại "ngôi nhà chung" EU.

Trong khi đó, ngày 25/6, Liên minh châu Âu (EU) thông báo đã bổ nhiệm ông Didier Seeuws, người Bỉ và là cố vấn lâu năm của cựu Chủ tịch EU Herman Van Rompuy, đứng đầu nhóm phụ trách đặc biệt để đàm phán về việc Anh rời khỏi EU.

Ủy ban châu Âu cũng đã thành lập "Nhóm phụ trách Điều 50" để chuẩn bị các đề xuất pháp lý cho việc Anh chấm dứt tư cách thành viên EU.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.