Trong lúc đu đường ống nước lên căn hộ nằm trên tầng 3, một tay bợm nhậu say bí tỉ đã nắm trượt thanh chắn và rơi xuống chiếc xe Mercedes-Benz đỗ phía dưới.
Ông Seiel - quốc tịch Đức đã may mắn thoát chết khi rơi từ căn hộ tầng 3 xuống đất. Người đàn ông 42 tuổi này được cho là trong trạng thái say xỉn đã rơi xuống nắp chiếc xe Mercedes-Benz khi cố trèo bằng đường ống nước vào căn hộ nằm trên tầng 3 vào sáng 3/5 tại đường Fort Street, quận North Point (Hong Kong).
Hình ảnh vụ tai nạn đã được camera an ninh ghi lại vào lúc 2 giờ sáng. Nguồn tin cảnh sát phụ trách điều tra cho biết “Có thể do trong lúc trèo, tình trạng say xỉn mất kiểm soát khiến ông Seiel nắm trượt thanh nắm và rơi xuống, làm gãy tấm biển chỉ dẫn của cửa hàng massage dưới tầng 1 và rơi xuống chiếc xe trước khi hạ cánh xuống vỉa hè”.
Nhưng dường như ông Seiel không gặp bất kì thương tích nặng sau vụ tai nạn khi camera ghi lại cảnh ông Seiel vẫn đứng dậy loạng choạng bỏ đi.
Vụ việc chỉ được phát giác sau khi chủ cửa hàng dưới tầng 1 đến mở cửa và phát hiện biển hiệu bị phá hỏng.
Cảnh sát đã kiểm tra băng ghi hình giám sát CCTV và xác định người đàn ông say rượu trong băng là Seiel - chủ căn hộ tầng 3.
Khi đến điều tra, ông Seiel đích thực đang bị thương ở chân. Cảnh sát cho biết ông không bị bắt giữ vì đã hứa bồi thường tiền biển cho cửa hàng bên dưới.
Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.
Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.
Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.
Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.