Lái xe say rượu ở Thái phải làm việc trong nhà xác

Lái xe say rượu ở Thái Lan sẽ phải chịu hình phạt làm việc tại nhà xác, trong nỗ lực của chính quyền quốc gia giảm tỉ lệ tử vong do giao thông.
Lái xe say rượu ở Thái phải làm việc trong nhà xác ảnh 1

Lái xe say rượu tông bật cây ven đường trong dịp lễ Songkran.

Trong luật ban hành mới, lái xe say rượu ở Thái Lan sẽ phải chịu hình phạt làm việc tại nhà xác, trong nỗ lực của chính quyền quốc gia giảm tỉ lệ tử vong do giao thông. Tòa án Thái Lan sẽ kết án những người tài xế có nồng độ cồn cao khi điều khiển xe làm công ích xã hội như giúp nhân viên trong bệnh viện xử lý xác nạn nhân tử vong do tai nạn xe ô tô.

Ông Nontajit Netpukkana – một quan chức cấp cao tại Bộ Giao thông trả lời phỏng vấn hãng AFP cho biết “hình phạt làm trong nhà xác sẽ giúp những người hay uống rượu lái xe có bức tranh rõ ràng hơn về những hậu quả sẽ xảy ra khi có tai nạn”. Tướng Kriangdej Jantara khẳng định “Đây là chiến lược để nâng cao ý thức người tham gia giao thông. Nếu như họ lái xe khi say rượu, kết cục của họ cũng sẽ giống như những nạn nhân nằm trong nhà xác kia”.

Việc ban hành chính sách này bắt nguồn từ tình hình giao thông tồi tệ trong lễ hội Songkran – mừng Tết năm mới truyền thống của người Thái Lan. Với lượng lưu thông trên đường quá tải trong khoảng thời gian diễn ra lễ hội, hai ngày nghỉ còn được người dân đặt tên “ngày chết chóc”, khi ước tính cứ mỗi giờ sẽ có 2,3 người tử vong và 160 người khác bị thương. Trong lễ hội Songkran 2015, tờ Bangkok Post báo cáo xảy ra 3.373 vụ tai nạn giao thông với 364 người chết và 3.559 người bị thương.

Theo ghi nhận của Tổ chức Y tế Thế giới (WTO), Thái Lan là đất nước thứ hai đứng sau Libya có tỉ lệ người chết vì tai nạn giao thông cao, với hơn 24.000 người thiệt mạng trên đường mỗi năm.

Hồng Hạnh (RT)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.