Saudi Arabia không kích phiến quân Houthi

Saudi Arabia và các đồng minh vùng Vịnh đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhằm vào thành phố Aden, nơi Tổng thống Yemen Mansour Hadi lánh nạn.

Đại sứ Saudi Arabia tại Washington Adel al-Jubeir ngày 25/3 cho biết Saudi Arabia và các đồng minh vùng Vịnh đã tiến hành một chiến dịch quân sự, trong đó có các vụ không kích, nhằm vào thành phố Aden ở miền Nam Yemen, nơi Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi đang lánh nạn.

Saudi Arabia không kích phiến quân Houthi ảnh 1

Lực lượng tăng thiết giáp của quân đội Saudi Arabia.

Phát biểu với các phóng viên, Đại sứ al-Jubeir cho hay liên minh 10 nước đã tham gia chiến dịch quân sự này nhằm "bảo vệ chính phủ hợp pháp" của Tổng thống Hadi. Tuy nhiên, ông này từ chối cho biết thêm thông tin về nơi ẩn náu của ông Hadi mà chỉ cho biết rằng Saudi Arabia đã tham vấn với phía Mỹ nhưng Washington sẽ không tham gia vào chiến dịch quân sự trên.

Saudi Arabia không kích phiến quân Houthi ảnh 2

Tổng thống Hadi đi lánh nạn bằng đường thủy cùng với những nhà ngoại giao Saudi.

Ngoài ra, Đại sứ al-Jubeir còn cho biết thêm chiến dịch trên sẽ không hạn chế ở một thành phố hay khu vực cụ thể nào của Yemen và phía lực lượng Houthi đã nắm quyền kiểm sát lực lượng không quân Yemen.

Trong khi đó, các quan chức Mỹ cho biết nước này sẽ hỗ trợ Saudi Arabia nếu họ tiến hành chiến dịch quân sự ở Yemen.

TN

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.