Phiến quân Houthi đàm phán với Saudi Arabia

Lực lượng nổi dậy Houthi đã tham gia đàm phán gián tiếp với Saudi Arabia trong 2 ngày.

Hãng thông tấn nhà nước Saba đưa tin ngày 15/3, thủ lĩnh lực lượng nổi dậy Houthi tại Yemen Abdel-Malek al-Houthi cho biết nhóm này đã tham gia đàm phán gián tiếp với nước láng giềng Saudi Arabia trong 2 ngày qua.

Phiến quân Houthi đàm phán với Saudi Arabia ảnh 1

Phiến quân Houthi tại khu vực phụ cận dinh Tổng thống Yemen ngày 25/2. Ảnh: AFP/TTXVN.

Đây là cuộc đối thoại được công khai đầu tiên giữa nhóm Hồi giáo dòng Shi'ite này với cường quốc láng giềng theo dòng Hồi giáo Sunni kể từ khi Houthi giành quyền kiểm soát phần lớn lãnh thổ Yemen hồi năm ngoái. Saudi Arabia, nhà tài trợ chính cho quốc gia láng giềng Yemen nghèo khó, đã ngừng viện trợ tài chính sau khi Houthi giành kiểm soát đất nước, đồng thời cáo buộc Iran hậu thuẫn nhóm phiến quân Shi'ite này nhằm mở rộng quyền lực ở khu vực. Căng thẳng gia tăng với việc lực lượng Houthi tiến hành một loạt cuộc tập trận dọc biên giới với Saudi Arabia tuần trước.

Theo thủ lĩnh của Houthi, nhóm này đã duy trì liên hệ với Saudi Arabia và các cuộc tiếp xúc gián tiếp đã diễn ra trong 2 ngày qua, đồng thời nhấn mạnh lực lượng Houthi "hoan nghênh bất cứ mối quan hệ nào với các nước Arab và Hồi giáo láng giềng dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau".

Yemen rơi vào hỗn loạn sau khi lực lượng Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9/2014. Lực lượng này tuyên bố thành lập "Hội đồng tổng thống" sau khi Tổng thống Mansour Hadi, Thủ tướng Khalid Bahah và toàn bộ nội các từ chức. Các nước vùng Vịnh lên án động thái này của lực lượng Houthi, coi đây là một cuộc đảo chính. Ngày 24/2 vừa qua, sau khi thoát khỏi sự quản thúc của lực lượng Houthi ở thủ đô Sanaa, Tổng thống Hadi đã tới Aden và rút lại tuyên bố từ chức, đồng thời gửi thư tới Quốc hội kêu gọi các nghị sĩ hợp tác đưa "tình hình an ninh và kinh tế đất nước trở lại bình thường". Những diễn biến trên đặt Yemen trước nguy cơ rơi vào nội chiến và tạo điều kiện cho các nhánh khủng bố al-Qaeda gia tăng hiện diện trong các bộ lạc người Hồi giáo Sunni ở Yemen.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân.

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Nga bác đề xuất gặp thượng đỉnh với Ukraine tại Mỹ

Ngày 12/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã bác đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Mỹ, cho rằng một cuộc gặp như vậy là “bất khả thi”.