Sau cảnh báo từ Tổng thống Trump, một thượng nghị sĩ Mỹ tuyên bố không tái tranh cử

Theo CBS News, ngày 29/6, Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tại bang North Carolina, ông Thom Tillis, thông báo không tái tranh cử vào năm 2026. Thông báo xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ ủng hộ một ứng viên khác của đảng này ra tranh cử sơ bộ.
Chú thích ảnh
Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Thom Tillis phát biểu tại một phiên điều trần của Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ ở Washington, DC. Ảnh: AFP/TTXVN

"Đây không phải là một lựa chọn khó và tôi sẽ không tranh cử", ông Tillis phát biểu trong một tuyên bố hôm 29/6. Ông nói rằng bản thân không còn háo hức với việc tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa khi so sánh giữa việc dành thêm 6 năm nữa để đối phó với sân khấu chính trị và sự bế tắc đảng phái ở Washington với việc dành thời gian cho gia đình.

Sau tuyên bố trên, ông Trump đã thể hiện thái độ hoan nghênh trên mạng xã hội: "Tin tuyệt vời! Thượng nghị sĩ Thom Tillis sẽ không tái tranh cử". Ông viết tiếp: "Với tất cả những thành viên đảng Cộng hòa muốn cắt giảm chi tiêu, trong đó có tôi, hãy nhớ, các bạn vẫn cần phải tái đắc cử... Chúng ta sẽ bù lại tất cả, gấp 10 lần, nhờ tăng trưởng, hơn bao giờ hết".

Ông Tillis được bầu vào Thượng viện Mỹ lần đầu tiên năm 2014 và nhiều tuần gần đây, dư luận đã xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng ông có tìm kiếm thêm một nhiệm kỳ nữa hay không.Tuy nhiên, thông báo mới nhất của ông dường như là câu trả lời cuối cùng cho những đồn đoán đó.

Tổng thống Trump cho biết sẽ gặp các ứng viên tiềm năng, đối thủ nội bộ trong đảng Cộng hòa của ông Tillis, nhằm tìm một người có thể đại diện cho người dân bang North Carolina.

Trước đó cùng ngày, ông Tillis đã nói rằng ông không thể ủng hộ dự luật của Tổng thống Trump vì cắt giảm Medicaid sẽ gây hậu quả tàn khốc cho North Carolina.

Trong tuyên bố hôm 29/6, ông Tillis đã có những chia sẻ về suy nghĩ của mình về nước Mỹ trong những năm gần đây: "Ngày càng thấy rõ rằng ngày càng hiếm những nhà lãnh đạo sẵn sàng chấp nhận hợp tác lưỡng đảng, thỏa hiệp và thể hiện tư duy độc lập".

Ông Tillis cũng đã nhắc đến hai cựu Thượng nghị sĩ Kyrsten Sinema (bang Arizona) và Joe Manchin (bang West Virginia) - những người từng là thành viên của Dân chủ nhưng đã chuyển thành chính trị gia độc lập. Ông Tillis nói: "Đảng Dân chủ gần đây đã mất đi hai nhà lãnh đạo như vậy, những người đã tận tụy để Thượng viện trở thành một cơ quan lập pháp hiệu quả và thực chất hơn".

Việc ông Tillis rút lui trong nhiệm kỳ tới sẽ mở ra một cơ hội của các nhân vật khác tại North Carolina - bang vốn ủng hộ đảng Cộng hòa trong hầu hết các cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống Mỹ, ngoại trừ trường hợp của ông Barack Obama vào năm 2008.

Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa tại Thượng viện (NRSC), ông Tim Scott, cho biết trong tuyên bố rằng ông Trump đã thắng ở North Carolina ba lần và bang này đã được đại diện bởi hai thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa trong hơn một thập kỷ qua. 

"Chuỗi thành tích đó sẽ tiếp tục vào năm 2026 khi người dân North Carolina bầu chọn một lãnh đạo bảo thủ, cam kết thúc đẩy chương trình nghị sự để đạt được cơ hội, thịnh vượng và an ninh", ông Scott nói.

Bình Thanh/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.