Tỷ phú Elon Musk leo thang tấn công dự luật chi tiêu khổng lồ của Tổng thống Trump

Tỷ phú công nghệ Elon Musk tiếp tục công kích dự luật ngân sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cảnh báo rằng dự luật sẽ đẩy nước Mỹ vào “chế độ nô lệ nợ nần” và phá hủy hàng triệu việc làm.
Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và tỷ phú Elon Musk tại Nhà Trắng ngày 30/5/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN

Kênh RT của Liên bang Nga ngày 29/6 cho biết cuộc đối đầu giữa CEO Tesla và SpaceX, tỷ phú công nghệ Elon Musk và Tổng thống Mỹ Donald Trump – những người từng là đồng minh thân thiết - đã trở nên gay gắt từ đầu tháng 6/2025, xoay quanh dự luật thuế và chi tiêu mà ông Trump ca ngợi là “lớn lao và tuyệt vời”.

Vài giờ trước khi các thượng nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ thông qua dự luật chi tiêu ngân sách trong một cuộc bỏ phiếu với tỷ lệ sít sao ủng hộ 51-49, tỷ phú Musk đã có những phát ngôn giận dữ. Phó Tổng thống J.D. Vance đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ lá phiếu phá vỡ thế hòa nếu cần.

Trong một đăng trên mạng xã hội X để lên án dự luật, tỷ phú Musk viết: “Dự thảo dự luật mới nhất của Thượng viện sẽ phá hủy hàng triệu việc làm ở Mỹ và gây tổn hại chiến lược nghiêm trọng cho đất nước chúng ta!”

Trong một loạt bài đăng tiếp theo, tỷ phú Musk cáo buộc dự luật ưu ái các “ngành công nghiệp lỗi thời” – có thể ám chỉ đến các khoản trợ cấp nhiên liệu hóa thạch – trong khi lại làm suy yếu các lĩnh vực hướng tới tương lai như năng lượng tái tạo và công nghệ cao.

Tỷ phú Musk cho rằng mức tăng trần nợ 5.000 tỷ USD trong dự luật sẽ đẩy nước Mỹ “lao nhanh vào con đường nô lệ nợ nần”, đồng thời trích dẫn các kết quả thăm dò cho thấy cử tri Cộng hòa phản đối dự luật này vì lo ngại về kỷ luật tài khóa.

Sau khi rời khỏi Ban Hiệu quả Chính phủ (DOGE), tỷ phú Musk tiếp tục chỉ trích tác động của dự luật đối với thâm hụt ngân sách.

Tổng thống Trump đã đáp trả bằng cách cáo buộc ông Musk đang “chua chát” vì đã mất các khoản trợ cấp xe điện – ám chỉ đến các ưu đãi liên bang mà Tesla từng được hưởng.

Đáp lại, tỷ phú Musk leo thang cuộc chiến bằng cách bóng gió rằng ông Trump có liên hệ với nhà tài chính quá cố kiêm tội phạm ấu dâm bị kết án Jeffrey Epstein, trong khi Tổng thống Trump cân nhắc cắt giảm hợp đồng với SpaceX.

Sau đó, theo hãng tin Reuters, tỷ phú Musk vào ngày 11/6 cho biết rằng ông đã bày tỏ sự hối hận khi từng có loạt bài đăng vào tuần trước chỉ trích Tổng thống Trump.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Musk đã viết: "Tôi hối hận về một số bài đăng của mình về Tổng thống Donald Trump tuần trước. Chúng đã đi quá xa".

Về phần mình, khi đề cập tới những tranh cãi gần đây với tỷ phú Musk, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói trong cuộc phỏng vấn được New York Post công bố vào ngày 11/6 rằng: "Tôi không có ác cảm. Nhưng tôi thực sự ngạc nhiên khi điều đó xảy ra” và cho biết thêm: "Khi ông ấy làm vậy, tôi không vui".

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu ông có thể tha thứ cho ông Musk không, Tổng thống Trump trả lời: "Tôi đoán là có thể".

Thành Nam/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.