Sẵn sàng di dời nhân dân đến nơi an toàn phòng tránh ngập lụt, sạt lở

Do mưa lớn trong hai ngày qua, lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi đang lên, riêng sông Trà Câu lên rất nhanh, có nguy cơ gây lũ quét, ngập úng trên diện rộng.
Chú thích ảnh
Nước lũ sông Phước Giang dâng cao ngập tuyến đường xã Hành Dũng, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh tư liệu: TTXVN phát

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, khu vực tỉnh Quảng Ngãi đang có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to như Ba Tơ 93,8 mm, Giá Vực 127 mm, Minh Long 42,8 mm, Ba Lế 140,6 mm, Trà Hiệp 105,8 mm, Ba Xa 111,8 mm, Ba Cung 142,4 mm. Mô hình độ ẩm đất cho thấy, một số khu vực thuộc tỉnh Quảng Ngãi đã gần bão hòa hoặc đạt trạng thái gần bão hòa trên 90%.

Hiện mực nước đo được lúc 10 giờ ngày 6/11, trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu là 4,40m, dưới mức báo động 2 là 0,10m. Dự báo trong 3-6 giờ tới, lũ trên sông Trà Câu tại trạm Trà Câu đạt đỉnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông, suối, ngập ngầm, cầu tràn tại các huyện miền núi như, Trà Bồng, Sơn Hà, Sơn Tây, Ba Tơ và Minh Long. Ngập lụt ở các vùng trũng, thấp, ven sông tại một số địa phương thuộc các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Mộ Đức, thị xã Đức Phổ và thành phố Quảng Ngãi.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi, do mưa lớn ngầm tràn Thạch Nham (tuyến Quảng Ngãi - Sơn Hà) và đập tràn Thạch Nham bắc qua sông Vệ (Hành Phước - Hành Thịnh) bị ngập, lực lượng chức năng tổ chức ứng trực, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông. Tại huyện Trà Bồng, mưa lớn khiến khu vực vách núi Eo Tà Mỏ khu vực giáp ranh xã Trà Thanh và Trà Hiệp, huyện Trà Bồng bị sạt lở, một lượng đất đá kèm theo cây xanh tràn xuống Quốc lộ 24C. Hiện khu vực trên được Ủy ban nhân dân huyện Tra Bồng cắm biển cảnh báo cho người và phương tiện lưu thông, lên phương án khắc phục sạt lở.

Để ứng phó ngập lụt do mưa lớn, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh ban hành Công văn số 151/PCTTTKCN ngày 5/11/2024 đề nghị các sở, ngành, địa phương triển khai biện pháp chủ động ứng phó mưa lớn gây nguy cơ sạt lở đồi, núi tại khu vực miền núi, ngập lụt cục bộ ở vùng trũng, thấp. Các huyện, thị xã, thành phố rà soát khu dân cư có nguy cơ bị ngập úng, sạt lở, sẵn sàng triển khai phương án di dời nhân dân đến nơi an toàn. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương ứng phó.

Phạm Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, khu vực Trung Bộ có mưa rất lớn. Theo đó, từ đêm 5/10 đến ngày 6/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3h.

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Better Choice Awards 2026 vinh danh những đổi mới sáng tạo

Tối 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC-Bộ Tài chính) phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) và VCCorp tổ chức Gala trao giải Better Choice Awards 2026, trong khuôn khổ Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét ở Hà Nội, lũ quét, sạt lở đất

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét, ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã: Cổ Đô, Vật Lại, Yên Xuân, Phú Cát, Phúc Sơn, Ứng Thiên,... thuộc thành phố Hà Nội. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chủ động ứng phó nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Chiều 4/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tuyên Quang cho biết, từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng sang các nơi khác ở Bắc Bộ, gây mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông lốc, mưa đá. Các khu vực cần đặc biệt lưu ý bao gồm: khu vực có địa hình dốc, núi cao, vùng trũng thấp; khu vực địa chất yếu đã ngấm nước nhiều ngày do mưa; khu vực sông suối có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét; các xã, phường đã xảy ra sạt lở đất, ngập lụt có nguy cơ tiếp diễn.