60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân:

Sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân

Ngày 19/7, Công an tỉnh Thái Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).
Chú thích ảnh
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải (thứ 3, từ trái sang) trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương chiến công cho 2 tập thể. 

Tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh Thái Bình nói riêng. Ngày 20/7/1962, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Lệnh số 34 công bố Pháp lệnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát nhân dân. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của lực lượng Cảnh sát nhân dân về mặt tổ chức, lực lượng và pháp lý.

Trong 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Thái Bình đã ra sức phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước; Huân chương Hồ Chí Minh; 2 Huân chương Quân công hạng Nhất; 7 Huân chương Chiến công và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; 8 tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân…

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, suốt chiều dài lịch sử 60 năm qua, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Thái Bình luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, ghi nhiều chiến công, góp phần quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Chú thích ảnh
Các cá nhân nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và Huân chương chiến công của Chủ tịch nước.

Phát huy những thành tích đã đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị, lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc an ninh trật tự, góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước và của tỉnh.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích, chuyên trách trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm nhằm chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm, không để bỏ lọt tội phạm song cũng không làm oan người vô tội.

Lực lượng Cảnh sát nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái, gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy.

Chú thích ảnh
Nhiều tập thể và cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương Chiến công cho 2 tập thể, 3 cá nhân. Dịp này, 19 tập thể, 31 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, kỷ niệm chương của Bộ trưởng Bộ Công an, Bằng khen của Bộ Công an và Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin, ảnh: Thu Hoài (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.