Tuyên truyền đậm nét những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát nhân dân

Ngày 9/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6.
Chú thích ảnh
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với hơn 15 nghìn đại biểu tham dự. Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Bộ Công an thông tin chuyên đề "Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân".

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trải qua quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn đóng vai trò quan trọng trong hệ thống tổ chức của lực lượng Công an nhân dân. Lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn là lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hoạt động của lực lượng Cảnh sát nhân dân đã góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

"Thông qua hội nghị báo cáo viên lần này, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an mong các đồng chí báo cáo viên các tỉnh, thành ủy và đảng ủy trực thuộc trung ương, với trách nhiệm là những "chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, văn hóa", tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền đến cơ sở, đến từng khu phố, bản làng và quần chúng; cổ vũ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát nhân dân nói riêng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay" - Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho biết.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu nghe đại diện Bộ Ngoại giao thông tin "Tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước 6 tháng đầu năm; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại 6 tháng cuối năm 2022".

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, ông Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền đậm nét và khẳng định tính đúng đắn của đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIII là độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân; tập trung tuyên truyền kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV và kết quả quan trọng của kỳ họp đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cũng đề nghị tuyên truyền về tình hình kinh tế-xã hội, khẳng định tiếp nối đà phục hồi và phát triển của những tháng đầu năm tiếp tục khởi sắc như: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh chịu nhiều sức ép; thị trường tài chính, tiền tệ cơ bản ổn định; công tác an sinh xã hội được quan tâm, gói hỗ trợ của Chính phủ đã giải ngân đạt trên 81 nghìn tỷ đồng cho gần 729 nghìn lượt người sử dụng lao động và gần 50 triệu lượt  lao động cùng các đối tượng khác.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ông Phan Xuân Thủy cũng yêu cầu đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng. Trong đó, lưu ý các sự kiện như: Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Văn Cừ; 110 năm Ngày sinh đồng chí Phạm Hùng; tuyên truyền kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam và tuyên truyền kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia...

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.