Công an tỉnh Hưng Yên kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân

Trong công cuộc xây dựng đất nước, lực lượng cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Hưng Yên luôn không ngừng đổi mới các mặt công tác, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền; phối hợp với các cấp, ngành thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn xã hội, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.
Chú thích ảnh
Các cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên. 

Đây là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên tại lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2022) diễn ra chiều 18/7.

Ông Nguyễn Xuân Hồng khẳng định: 60 năm qua, lực lượng cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Hưng Yên đã đạt được nhiều kết quả, thành tích nổi bật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai các chủ trương lớn như: Đề án bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn; dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; dự án sản xuất, quản lý cấp căn cước công dân. Cùng đó, lực lượng Cảnh sát Công an tỉnh Hưng Yên còn góp phần làm tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, công tác kỹ thuật hình sự, bảo vệ và cơ động; thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp; giam giữ, cải tạo can, phạm nhân.

Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát nhân dân đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng khác bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; là một trong những lực lượng tham gia trực tiếp, tích cực ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; góp phần giữ vững an ninh chính trị, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

Từ năm 2017 đến nay, lực lượng cảnh sát nhân dân Công an tỉnh Hưng Yên đã điều tra, khám phá 2.489 vụ, khởi tố 2.187 vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội; khởi tố, điều tra 212 vụ án về kinh tế, tham nhũng với 392 bị can, thu hồi tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng; phát hiện 1.748 vụ việc phạm tội về ma túy...

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị lực lượng cảnh sát nhân dân tỉnh Hưng Yên không ngừng nỗ lực phấn đấu, thể hiện bản lĩnh, vai trò nòng cốt tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về những chủ trương, quyết sách đúng đắn trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; đồng thời có chiến lược cụ thể xây dựng, phát triển lực lượng, nâng cao khả năng chiến đấu để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Đồng thời, lực lượng công an cần thực hiện tốt vai trò nòng cốt, xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tập trung trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm có yếu tố nước ngoài, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu... Lực lượng cảnh sát nhân dân tỉnh cần kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đập tan mọi âm mưu, hành động phá hoại của các thế lực thù địch và tội phạm, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc an ninh chính trị của đất nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, bảo vệ sự bình yên của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Tin, ảnh: Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.