Sách trắng Nhật Bản cảnh báo hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông

Theo một bản đề cương sách trắng quốc phòng Nhật Bản năm 2016, Tokyo bày tỏ cảnh giác trước các hành động phô diễn sức mạnh của Trung Quốc trên Biển Đông.
Sách trắng Nhật Bản cảnh báo hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông ảnh 1

Tàu hải giám của Trung Quốc đi vào vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku ngày 4/2. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhật Bản cũng đồng thời cảnh báo việc Bắc Kinh quân sự hóa các vùng biển tranh chấp sẽ biến các tuyên bố chủ quyền của nước này thành sự đã rồi.

Tài liệu trên, dự kiến được Nội các Nhật Bản thông qua vào đầu tháng 8 tới, sẽ nói rằng những hoạt động của Trung Quốc trên Biển Đông có thể được gọi là cậy sức mạnh, đơn phương hòng thay đổi nguyên trạng. Ngoài ra, Tokyo cũng sẽ cho rằng Bắc Kinh đang tăng cường hoạt động gần khu vực quần đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) trên biển Hoa Đông.

Về vấn đề Triều Tiên, sách trắng sẽ chỉ trích các hoạt động khiêu khích liên tiếp của Bình Nhưỡng, trong đó bao gồm vụ thử hạt nhân hồi tháng 1/2016. Trong vấn đề khủng bố, bản đề cương cho rằng mối đe dọa này đang lan rộng ra toàn cầu và đây cũng là thách thức của chính Nhật Bản, nhất là sau vụ tấn công vào một nhà hàng ở Bangladesh đầu tháng 7 khiến 20 người, trong đó có 7 công dân Nhật Bản, thiệt mạng.

Sách trắng lần này cũng sẽ dành một chương cho các đạo luật an ninh mới của Nhật Bản có hiệu lực hồi tháng 3/2016, theo đó cho phép Tokyo thực hiện quyền phòng vệ tập thể hay bảo vệ các quốc gia đồng minh ngay cả khi Nhật Bản không bị tấn công.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.