Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI bứt phá mạnh 178,82 điểm (2,66%) lên 6.894,23 điểm. Tâm lý nhà đầu tư tại Seoul trở nên lạc quan hơn khi áp lực lạm phát năng lượng thuyên giảm, xuất phát từ thông tin Saudi Arabia chuẩn bị khôi phục lại phần lớn nguồn cung dầu mỏ bị gián đoạn trước đó ở khu vực Biển Đỏ.
Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 1,4% lên 65.018,95 điểm. Lực đẩy của thị trường Tokyo đến từ sự suy yếu của đồng yen, bất chấp việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa quyết định nâng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 1995.
Giới phân tích đánh giá quyết định tăng lãi suất với tỷ lệ bỏ phiếu không đồng thuận tuyệt đối (7-2) đã cho thấy sự thận trọng nhất định. Diễn biến này khiến nhà đầu tư tin rằng BoJ sẽ không vội vàng đẩy nhanh tốc độ thắt chặt chính sách tiền tệ trong tương lai gần.
Sắc xanh cũng lan tỏa sang thị trường Trung Quốc. Chỉ số Hang Seng tại Hong Kong (Trung Quốc) nhích 0,6% lên 24.750,78 điểm và chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải (Trung Quốc) tiến 0,9% lên 3.911,87 điểm.
Các sàn giao dịch tại Đài Bắc (Trung Quốc), Mumbai (Ấn Độ) và Bangkok (Thái Lan) cũng đồng loạt ghi nhận mức tăng tích cực.
Ngược lại, áp lực bán khiến các thị trường Singapore, Wellington (New Zealand), Jakarta (Indonesia) và Manila (Philippines) chìm trong sắc đỏ, trong khi thị trường Sydney (Australia) gần như đi ngang.
Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên giao dịch ngày 18/9, chỉ số VN-Index giảm 7,11 điểm (0,39%) xuống 1.815,66 điểm. Chỉ số HNX-Index tăng 1,39 điểm (0,51%) lên 275,29 điểm.