Rộn ràng lễ ra quân đánh bắt hải sản

Với mong muốn cầu mong cho trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, khai thác hải sản bội thu, sáng 7/2, Ủy ban nhân dân xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) phối hợp cùng Nghiệp đoàn nghề cá xã đã tổ chức Lễ ra quân đánh bắt hải sản năm 2025.
Chú thích ảnh
Những tàu cá được trang trí băng rôn, cờ chuẩn bị ra quân đánh bắt hải sản.

Tại lễ phát động, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi Nguyễn Đức Bình, cho biết, những năm qua sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh liên tục tăng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra hiện nay là khai thác đi đôi với bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Vì vậy, bên cạnh khai thác, ngư dân cần đồng hành cùng chính quyền địa phương để bảo vệ nguồn lợi này. 

"Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn cùng các cơ quan chức năng tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của chủ tàu, ngư dân trong thực hiện Luật Thủy sản; tăng cường phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm theo đúng quy định pháp luật đối với các tàu cá vi phạm vùng khai thác, tàu cá mất tín hiệu kết nối. Đồng thời, khuyến khích ngư dân lắp đặt các máy móc hiện đại để khai thác, bảo quản sản phẩm, đem lại hiệu quả trong khai thác và bảo quản sản phẩm", ông Bình nhấn mạnh.

Dịp này, Ủy ban nhân dân xã Bình Hải cùng Đồn Biên phòng Bình Hải đã tặng cờ Tổ quốc, áo phao cho các chủ tàu. Sau hồi trống lệnh của lãnh đạo địa phương, hàng chục tàu cá bắt đầu vươn khơi. Theo phong tục của người dân các làng biển, trong những ngày đầu năm mới Âm lịch hàng năm, các địa phương ven biển sẽ chọn những ngày tốt để tổ chức lễ mở biển đánh bắt hải sản. Nghi lễ ra quân được tổ chức tại nhiều địa phương như Bình Chánh, Bình Hải, Tịnh Kỳ, Phổ Thạnh.

Chú thích ảnh
Tàu cá của ngư dân Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi, ra quân khai thác hải sản.

Ngư dân Trần Văn Khánh, thôn Thạch Bi 1, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ cho biết, ngày mùng 3 tháng Giêng hàng năm được coi là ngày tốt nên ngư dân phường Phổ Thạnh đã khởi động máy tàu coi như đã làm lễ xuất hành. Ai cũng cầu mong những chuyến biển trong năm sẽ luôn thuận lợi, đem về tôm cá đầy khoang, mang lại no ấm cho toàn thể người dân vùng biển.

Khí thế ra khơi đầu năm đang tràn ngập trên tất cả các bến cảng, làng chài của tỉnh Quảng Ngãi. Ngư dân hồ hởi, kiểm tra phương tiện, tu chỉnh thiết bị, chuẩn bị ngư lưới cụ cho chuyến đánh bắt mới. Những hải sản đầu năm các ngư dân đánh bắt được, không chỉ đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho họ mà đó còn là món quà của biển đầy ý nghĩa trong những ngày đầu xuân.

Xã Bình Hải có khoảng 260 tàu thuyền từ 5m trở lên, với hơn 1.200 lao động chuyên làm nghề biển; trong đó có 350 người tham gia Nghiệp đoàn nghề cá xã. Thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng. Năm 2024, tổng sản lượng khai thác đạt hơn 5.600 tấn hải sản.

Bài, ảnh: Đinh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.