Rác thải tràn ra Quốc lộ 14C, gây ô nhiễm và nguy cơ tai nạn giao thông

Tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, tiếp tục đáng báo động khi đơn vị thu gom, tập kết rác vào khu vực hành lang an toàn giao thông và cả mặt đường Quốc lộ 14C. Thực trạng này kéo dài nhiều tháng nay nhưng ngành chức năng, chính quyền địa phương vẫn lúng túng, chưa xử lý triệt để.
Chú thích ảnh
Rác thải tập kết tại bãi rác huyện Đắk Mil cũ, nay thuộc xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. 

Bãi rác trên được cấp phép đi vào hoạt động từ năm 2011 với diện tích khoảng 3 ha, do liên danh Công ty TNHH Cấp thoát nước và Dịch vụ môi trường (trụ sở tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) và Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà (trụ sở tại phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) thực hiện thu gom, tập kết và xử lý rác thải.

Theo phản ánh của nhiều người dân tại xã Thuận An, đơn vị thu gom, tập kết rác tại bãi rác huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ), nay thuộc địa giới hành chính thôn Đắk Thủy, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, đã đổ hàng trăm tấn rác dọc theo Quốc lộ 14C với chiều dài hơn 200m. "Núi rác" này nằm trong hành lang an toàn giao thông và tràn ra cả mặt đường. Tình trạng này dẫn tới mùi hôi thối nồng nặc và dễ xảy ra tai nạn giao thông đối với người, phương tiện di chuyển qua khu vực này. 

Anh Lê Văn Hùng, một người dân trú tại xã Thuận An cho biết, gia đình có nương rẫy tại thôn Đắk Thủy nên thường xuyên đi qua lại khu vực bãi rác. Vào mùa khô năm 2024 - 2025, bãi rác này cháy âm ỉ nhiều tháng liền, khói bốc mù mịt, mùi hôi, khét phát tán ra nhiều km. Còn hơn tháng nay, cả núi rác được tập kết và tràn ra cả Quốc lộ rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Anh Trần Thế Hiền, một lái xe tải đường dài cho biết, anh thường xuyên di chuyển trên Quốc lộ 14C và đi qua bãi rác. Tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây rất đáng báo động. Rác thải được tập kết dọc theo Quốc lộ gây mùi hôi thối nồng nặc. Mỗi lần điều khiển xe qua khu vực này là phải chú ý các phương tiện xe máy, vì hầu hết người dân đều chạy rất nhanh để né mùi từ bãi rác, rất dễ xảy ra tai nạn.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh bãi rác xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng, nhìn từ trên cao. 

Theo UBND xã Thuận An, bãi rác tại thôn Đắk Thủy là bãi rác chung của huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông (cũ). Việc tập kết, xử lý rác tại đây rất thô sơ và nhiều năm nay đang gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Rác thải được tập kết từ trung tâm huyện Đắk Mil cũ, nay là xã Đức Lập và các xã lân cận về và để phân hủy tự nhiên.

Ngày 7/10 vừa qua, UBND xã Thuận An đã chỉ đạo Phòng Kinh tế cùng các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát, đo đạc khối lượng rác thải cần xử lý, chôn lấp theo quy định. Kết quả khảo sát cho thấy, khối lượng rác thải thực tế lớn, trong khi hiện trạng bãi rác đã quá tải. Các đơn vị thu gom vận chuyển rác đổ lấn ra ngoài Quốc lộ 14C, gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường trong khu vực.

Ông Phan Bá Tịnh - Chủ tịch UBND xã Thuận An cho biết, xã đã yêu cầu đơn vị thu gom rác không được đổ rác ra khu vực hành lang an toàn giao thông và mặt đường Quốc lộ 14C để hạn chế ô nhiễm môi trường và nguy cơ tai nạn giao thông. Về lâu dài, xã kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng và các ngành chức năng liên quan sớm bố trí kinh phí để nâng cấp, xây dựng nhà máy xử lý rác, nhằm xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường tại đây.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng, bãi rác huyện Đắk Mil (cũ) là 1 trong 9 cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng của tỉnh Lâm Đồng. Trước mắt, Sở đã đề nghị các địa phương có biện pháp xử lý tạm thời như: sử dụng hóa chất, phun phế phẩm sinh học, thu gom chất thải… nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, hạn chế ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân. Về lâu dài, tỉnh Lâm Đồng cũng đang tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt.

Tin, ảnh: Hưng Thịnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Dự án nâng cấp đường chậm tiến độ, 'nút thắt' kéo dài tại đoạn dốc

Sau thời gian dài chậm trễ do vướng giải phóng mặt bằng, việc thi công một đoạn trong dự án cải tạo nâng cấp cục bộ Tỉnh lộ 5, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục chậm trễ do điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước ngầm. Kết quả là, đoạn tuyến qua dốc 30 (thuộc địa phận xã Kiến Đức) dang dở giữa cao điểm mùa mưa, việc đi lại trơn trượt, khó khăn và trở thành “nút thắt” giữa dự án.
Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Người lao động mòn mỏi chờ doanh nghiệp trả nợ lương

Gần một năm kể từ khi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Bình Định (Công ty Phúc Thịnh Bình Định - Khu công nghiệp Nhơn Hòa, tỉnh Gia Lai) bất ngờ ngừng hoạt động, hàng chục người lao động, hộ nhận gia công và bạn hàng vẫn mòn mỏi chờ được thanh toán tiền lương, tiền công, tiền hàng và các khoản vay. Dù nhiều lần kiến nghị đến doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, quyền lợi của họ đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Nghệ An: Cầu Hồng Phong xuống cấp nghiêm trọng nhưng người dân vẫn lưu thông

Sau hơn 40 năm đưa vào sử dụng, cầu Hồng Phong bắc qua sông Vách Bắc (xã Đức Châu, Nghệ An) đang xuống cấp nghiêm trọng với hàng loạt hạng mục hư hỏng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Điều đáng nói, mặc dù từng có thông báo về việc cấm lưu thông nhưng bất chấp hiểm nguy, mỗi ngày hàng trăm lượt người và phương tiện vẫn đi qua cây cầu. Bởi đây là tuyến kết nối quan trọng phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân địa phương.
Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đồng Tháp sớm nâng cấp tuyến đường lầy lội nhiều năm

Đường bờ bắc kênh An Phong - Mỹ Hòa (đoạn từ cầu Phương Thịnh đến kênh Tây Cập) là tuyến đường “cửa ngõ” dẫn vào ấp 4 (xã Phương Thịnh, tỉnh Đồng Tháp), là nơi sinh sống của hàng trăm hộ dân. Suốt nhiều năm qua, đoạn đường nhỏ hẹp, xuống cấp, hư hỏng nhưng chưa được nâng cấp, mở rộng. Vì vậy, việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa qua đoạn đường này rất khó khăn, mất an toàn giao thông, nhất là trong mùa mưa như hiện nay.