Chưa hình thành thói quen tách riêng rác thải

Tại chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 28/10, Quốc hội xem xét Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành, tiến hành thảo luận tại hội trường. Chương trình Kỳ họp đã thu hút đông đảo cử tri Sơn La xem trực tiếp qua sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.
Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Phó Chủ tịch HĐND xã Mường Bám Lò Văn Vui chia sẻ: Kỳ họp của Quốc hội tường thuật trực tiếp luôn được cử tri và nhân dân cả nước quan tâm, theo dõi. Kết quả được Đoàn giám sát báo cáo trước Quốc hội thể hiện rõ những mặt tích cực trong công tác quản lý, giữ gìn, bảo vệ môi trường trên cả nước.

Nhiều vấn đề, nội dung đại biểu Quốc hội nêu có chất lượng cao, mang tính thực tiễn tại cơ sở. Nhiều ý kiến mang tính xây dựng cao và làm rõ hơn về việc phân loại, thu gom và xử lý rác thải tại nguồn. Dù việc này đã có các quy định rõ ràng nhưng nhiều địa phương vẫn chưa thực hiện hoặc thực hiện nhưng kết quả còn hạn chế, chưa đảm bảo tính đồng bộ.

Người dân ở nhiều nơi cũng chưa hình thành thói quen tách riêng rác thải tái chế, rác hữu cơ và các loại rác khác. Cơ sở hạ tầng, công nghệ phục vụ phân loại, xử lý rác thải còn thiếu, chưa đáp ứng được yêu cầu…. Chính sách hỗ trợ còn ít, thiếu mô hình điểm hiệu quả, công tác giám sát, xử phạt còn chưa nghiêm dẫn đến việc thực hiện các quy định của pháp luật mang tính hình thức, chưa hiệu quả.

Theo cử tri Lò Văn Quý, Chủ tịch UBND xã Long Hẹ, trong phiên họp Quốc hội sáng nay (28/10), Báo cáo của Đoàn giám sát đã phản ánh đầy đủ những kết quả đạt được và chỉ ra những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế. Trong phiên thảo luận, các đại biểu đã đưa ra những kiến nghị, đề xuất thẳng thắn, sát thực tế, có tính khả thi để Nghị quyết Giám sát lần này phải là nghị quyết mang tính thực thi, rõ người, rõ việc, đạt hiệu quả cao hơn; đồng thời, cần có cơ chế công khai, minh bạch dữ liệu để xã hội cùng giám sát. Nhờ vậy, các chỉ tiêu của dự thảo đề ra như giảm không khí ô nhiễm không khí, nâng tỷ lệ xử lý nước thải đô thị, giảm chôn lấp rác thải… giúp môi trường, không khí trong lành hơn, các khu công nghiệp, dòng sông tại các thành phố lớn trong cả nước trong sạch hơn, đô thị đáng sống hơn, biến rác thải trở thành nguồn tài nguyên của đất nước

Theo báo cáo của Đoàn giám sát, việc ban hành, thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, quan trọng, tích cực. Đoàn nhận thấy một số quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 chưa đáp ứng yêu cầu của thực tiễn; việc tổ chức thực hiện còn một số hạn chế, bất cập. Cụ thể, việc thực hiện một số biện pháp khẩn cấp xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường chưa kịp thời dẫn đến tình trạng ô nhiễm ở một số nơi còn diễn biến phức tạp, có thời điểm ở mức độ nghiêm trọng. Trong đó, ô nhiễm không khí đang là vấn đề nhức nhối tại một số đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh…

Bên cạnh đó, việc đầu tư đồng bộ hạ tầng thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đô thị, cụm công nghiệp, làng nghề còn chưa được quan tâm đúng mức. Hạ tầng kỹ thuật xử lý chất thải rác sinh hoạt còn lạc hậu, hình thức chôn lấp trực tiếp vẫn chiếm tỷ lệ cao...

Quang Quyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Không khí lạnh gây mưa lớn, Bắc Bộ chuyển lạnh từ đêm nay

Từ chiều tối và đêm 4/10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng Đông Bắc Bộ, sau đó mở rộng ra toàn Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế. Bắc Bộ xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa rất to; nhiệt độ giảm mạnh, vùng núi cao có nơi xuống 14-17 độ C.

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Khuyến cáo không cố vượt vùng ngập, bảo đảm an toàn giao thông

Ngày 3/10, trước diễn biến mưa dông, mưa lớn tiếp diễn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, nguy cơ ngập cục bộ và ùn tắc giao thông,  Công an Thành phố khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn lộ trình, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và đặc biệt không cố vượt qua những khu vực ngập sâu, không nhìn rõ mặt đường.