Rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn 

Ngày 6/6, UBND thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết đã có công văn đề nghị Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn trên tuyến đường đèo Prenn, thành phố Đà Lạt.
Chú thích ảnh
Sau những trận mưa, trên đèo Prenn xuất hiện một số điểm có đất đá rơi xuống đường. 

Cụ thể, UBND thành phố Đà Lạt đề nghị Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng rà soát các vị trí có nguy cơ sạt lở trên đèo Prenn theo báo cáo đề xuất của Công an thành phố Đà Lạt. Từ đó, yêu cầu đơn vị thi công triển khai ngay các biện pháp gia cố, sửa chữa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa năm 2024; có giải pháp để đảm bảo an toàn giao thông như lắp đặt bổ sung biển báo, hộ lan ở những điểm có đường dân sinh dọc theo tuyến đèo Prenn.

Ngoài ra, UBND thành phố Đà Lạt cũng giao Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hạt Kiểm lâm Đà Lạt, Ban Quản lý rừng Lâm Viên, UBND Phường 3 và các đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh, tham mưu đề xuất chặt hạ, tỉa cành, nhánh cây có nguy cơ ngã, gãy, đổ để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông trong mùa mưa năm 2024.

Theo quan sát của phóng viên TTXVN sáng ngày 6/6, tại một số đoạn taluy dương trên tuyến đèo Prenn chưa được gia cố bằng bờ kè bê tông đã xuất hiện đất đá sạt trượt xuống mép đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện, nhất là xe máy. Đồng thời, một số đoạn đỉnh taluy cao hàng chục mét tiếp giáp rừng thông xuất hiện nhiều cây thông bị trơ rễ, có nguy cơ ngã đổ bất cứ lúc nào.  

Chú thích ảnh
Một đoạn bờ taluy trên đèo Prenn có nguy cơ sạt lở đất đá trong mùa mưa bão nhưng chưa được gia cố bằng bê tông. 

Trước đó, chiều 1/4/2024, trên địa bàn thành phố Đà Lạt xuất hiện mưa lớn gây sạt lở nhỏ trên đèo Prenn. Ngay sau đó lực lượng chức năng đã tổ chức dọn dẹp, đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông. Ngày 2/4, lực lượng chức năng cũng tiến hành đốn hạ 10 cây thông có nguy cơ ngã đổ trên tuyến đèo này.

Đèo Prenn vừa mới được nâng cấp, mở rộng đưa vào sử dụng từ trước Tết Nguyên đán 2024. Tuyến đèo này dài khoảng 7 km, là cửa ngõ chính nối Đà Lạt với Quốc lộ 20. Tháng 2/2023, đèo Prenn được UBND tỉnh Lâm Đồng đầu tư 552 tỷ đồng mở rộng gấp đôi với 4 làn ôtô, vận tốc thiết kế 60 km/h.

Tin, ảnh: Nguyễn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.