Rà soát các điều kiện để năm học mới diễn ra an toàn, ổn định

Trước thềm năm học 2026-2027, thành phố Cần Thơ tập trung rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên và công tác tổ chức dạy học, bảo đảm năm học mới diễn ra an toàn, ổn định, không để học sinh vì hoàn cảnh khó khăn mà không được đến trường.

Đây cũng là yêu cầu được Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình nhấn mạnh trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị năm học mới trên địa bàn ngày 28/8.

Ổn định hệ thống sau sắp xếp

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình thăm Trường Tiểu học Cái Răng - Phân hiệu Lê Bình 3 (phường Cái Răng).

Tại Trường Tiểu học Cái Răng - Phân hiệu Lê Bình 3 (phường Cái Răng) và Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm (phường Ninh Kiều), đoàn công tác do Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị lễ khai giảng, cơ sở vật chất, trang thiết bị và đội ngũ phục vụ năm học mới. Qua kiểm tra, đoàn công tác ghi nhận sự chủ động của các trường trong chuẩn bị cho năm học mới; đồng thời lắng nghe những khó khăn, kiến nghị liên quan đến điều kiện dạy học, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên. Bí thư Thành ủy Cần Thơ thăm hỏi, động viên cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát những phần việc còn lại, nhất là các điều kiện trực tiếp liên quan đến học sinh.

Theo ông Đỗ Thanh Bình, một trong những yêu cầu đặt ra đối với ngành Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ trong năm học 2026-2027 là nhanh chóng ổn định hoạt động của mạng lưới trường lớp sau quá trình sắp xếp quy mô lớn các cơ sở giáo dục công lập.

Bà Trần Thị Huyền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết, tính đến ngày 20/8, Sở và 103/103 xã, phường trên địa bàn thành phố đã hoàn thành triển khai các quyết định về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên công lập.

Chú thích ảnh
Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình kiểm tra cơ sở vật chất tại điểm trường.

Trước khi sắp xếp, toàn thành phố có 1.156 cơ sở giáo dục công lập. Sau sắp xếp, số cơ sở còn 406, giảm 750 cơ sở, tương đương 64,88%. Quy mô sắp xếp lớn đặt ra yêu cầu bảo đảm hoạt động của các trường không bị gián đoạn, đồng thời tổ chức lại đội ngũ, cơ sở vật chất và phân bổ học sinh phù hợp với điều kiện thực tế từng địa bàn. Trong bối cảnh đó, yêu cầu “đủ trường, đủ lớp, đủ giáo viên” không chỉ là điều kiện để tổ chức dạy học,  còn là thước đo hiệu quả của quá trình sắp xếp hệ thống giáo dục. Các địa phương và ngành giáo dục cần tiếp tục rà soát sĩ số, phòng học, trang thiết bị, giáo viên ở từng cơ sở, kịp thời xử lý những nơi có nguy cơ thiếu hoặc mất cân đối.

Năm học 2026-2027, Cần Thơ dự kiến huy động 13.140 trẻ nhà trẻ; 98.545 trẻ mẫu giáo; 255.000 học sinh tiểu học; 211.508 học sinh trung học cơ sở; 101.675 học sinh trung học phổ thông và khoảng 10.000 học viên tại các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Quy mô học sinh lớn, phân bố trên địa bàn rộng, trong khi hệ thống trường lớp vừa được tổ chức lại, đòi hỏi công tác chuẩn bị phải được thực hiện đồng bộ, tránh tình trạng nơi thừa, nơi thiếu, ảnh hưởng đến quyền học tập và chất lượng giáo dục của học sinh.

Không để học sinh nào vì khó khăn phải nghỉ học

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng thầy cô Trường THPT Châu Văn Liêm.

Thời điểm khai giảng năm học mới đã cận kề, yêu cầu hoàn tất các điều kiện tổ chức dạy học và bảo đảm an toàn cho học sinh trở nên cấp thiết. Từ thực tế kiểm tra tại các trường, Bí thư Thành ủy Đỗ Thanh Bình lưu ý các đơn vị phải tập trung rà soát, bảo đảm đầy đủ điều kiện tổ chức chu đáo lễ khai giảng và các hoạt động đầu năm học. Bên cạnh cơ sở vật chất và đội ngũ, vấn đề an toàn học đường được Bí thư Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh: Các trường cần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh; chú trọng vệ sinh, an toàn thực phẩm; chủ động phòng ngừa các nguy cơ mất an toàn trong trường học và quan tâm đến công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng học sinh Trường THPT Châu Văn Liêm.

Đáng chú ý, yêu cầu bảo đảm cơ hội học tập cho mọi học sinh được đặt song song với việc chuẩn bị các điều kiện chuyên môn. Các trường và địa phương phải rà soát hoàn cảnh học sinh, kịp thời hỗ trợ những trường hợp khó khăn, không để bất kỳ học sinh nào phải bỏ học vì điều kiện kinh tế hoặc những trở ngại trong quá trình tổ chức lại trường lớp. Đây là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt trong năm học đầu tiên sau khi thành phố hoàn tất việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục với quy mô lớn. Việc thay đổi địa điểm học tập, tổ chức lại lớp học, phân bổ lại đội ngũ nếu không được chuẩn bị kỹ có thể tác động trực tiếp đến học sinh và phụ huynh. Vì vậy, cùng với việc hoàn thành các thủ tục tổ chức, ngành giáo dục cần đặt sự thuận lợi, an toàn và quyền lợi của người học làm trọng tâm.

Ông Đỗ Thanh Bình yêu cầu các cơ sở giáo dục tiếp tục chủ động rà soát từng phần việc, xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và ngành giáo dục để bảo đảm năm học mới bắt đầu trong điều kiện tốt nhất. Với quy mô hơn 700.000 trẻ, học sinh và học viên ở các cấp học, nhiệm vụ trước mắt của Cần Thơ không chỉ là tổ chức một lễ khai giảng trang trọng, an toàn mà quan trọng hơn là bảo đảm hệ thống trường học vận hành ổn định, đội ngũ đáp ứng yêu cầu và mọi học sinh đều có điều kiện đến trường, học tập và phát triển trong năm học mới.

Tin, ảnh: Ánh Tuyết (TTXVN)

Dành cho bạn

Sắp xếp trường lớp: Gọn bộ máy, chạy công việc

Sắp xếp trường lớp: Gọn bộ máy, chạy công việc

25.000 cán bộ quản lý giáo dục được bố trí sang làm giáo viên; 627 cán bộ được Phú Thọ điều động, biệt phái về cấp xã; tại Cà Mau, cán bộ từ cấp sở, ngành đến cơ sở sẽ tiếp tục được rà soát, đánh giá để sắp xếp, điều chuyển phù hợp. 

Hà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại

Hà Nội khánh thành 3 trường học hiện đại

Sáng 4/10, UBND phường Yên Hòa (Hà Nội) tổ chức lễ khánh thành công trình cải tạo, nâng cấp Trường Tiểu học Trung Hòa, Trường Trung học cơ sở Trung Hòa; xây dựng Trường Trung học phổ thông Hoàng Quán Chi. Các công trình được khánh thành chào mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2026).

Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về xã hội học tập với tinh thần 'thực học, thực hành'

Lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về xã hội học tập với tinh thần 'thực học, thực hành'

Sáng 4/10, tại Trường Trung học cơ sở Đặng Chánh Kỷ, xã Vạn An, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An tổ chức Lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026”, với chủ đề “Thực học, thực hành, đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp, làm chủ công nghệ số và trí tuệ nhân tạo”.

Cách xác định nhóm 30% thí sinh điểm cao để xét học bổng ngành khoa học công nghệ chiến lược

Cách xác định nhóm 30% thí sinh điểm cao để xét học bổng ngành khoa học công nghệ chiến lược

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 80/2026/TT-BGDĐT quy định chi tiết một số nội dung và biện pháp tổ chức thực hiện chính sách học bổng đối với người học các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.