Ra mắt cuốn sách 'Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam'

Sáng 8/11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam". 

Phát biểu khai mạc, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Trọng Lâm – Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết, với sự nỗ lực, cố gắng của các đơn vị, cá nhân của Ban Nội chính Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cuốn sách "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" được ra mắt bạn đọc nhân ngày Pháp luật Việt Nam (9/11/2024) là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân, góp phần đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Phó Trưởng Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải cho biết, việc biên soạn cuốn sách được tiến hành công phu, thận trọng, tỷ mỷ, bảo đảm đúng chủ trương, quan điểm của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cuốn sách là sự tổng hợp, hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền, phân tích thực tiễn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đặc biệt đã tổng hợp kết quả nghiên cứu của Đề án “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới” và 27 chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của các cơ quan, tổ chức, cơ sở nghiên cứu lớn trong cả nước.

Bằng những phân tích, lập luận, dẫn chứng thuyết phục, Cuốn sách khẳng định lập trường, tư tưởng, quan điểm xuyên suốt, nhất quán, kiên định và sự phát triển sáng tạo, hoàn thiện tư duy lý luận, nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Đảng, Nhà nước ta. Cuốn sách khẳng định những giá trị lý luận và thực tiễn về nhà nước pháp quyền, khẳng định tính đúng đắn về chủ trương, đường lối của Đảng; giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, quán triệt, tin tưởng, tổ chức thực hiện thành công quá trình tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Cuốn sách gồm 3 chương, 480 trang. Trong đó, Chương 1: “Những vấn đề lý luận cơ bản về nhà nước pháp quyền và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tập trung làm rõ quá trình hình thành và phát triển tư tưởng, quan điểm về nhà nước pháp quyền trong lịch sử nhân loại, từ đó đi sâu phân tích những vấn đề cơ bản về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh về lấy “dân làm gốc”. 

Chương 2: “Thực tiễn xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” tập trung làm sáng rõ những thành tựu trong xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam qua gần 40 năm đổi mới và gần 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

Chương 3: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”, làm sáng tỏ tính tất yếu lịch sử, tư duy tiếp cận trong việc tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới…

Đỗ Bình (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.