Quỹ vaccine phòng COVID-19 tiếp nhận hơn 100 tỷ đồng 

Chiều ngày 25/6, Bộ Tài chính và Ban quản lý Quỹ vaccine phòng COVID-19 tổ chức lễ tiếp nhận hơn 100 tỷ đồng ủng hộ Quỹ từ 8 nhà tài trợ.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

Trong số đó, Tổng cục Thuế ủng hộ 5,346 tỷ đồng; Công ty Honda Việt Nam ủng hộ 12 tỷ đồng; Công ty TNHH AEON ủng hộ 25 tỷ đồng; Tập đoàn SK ủng hộ trên 23 tỷ đồng, Công ty cổ phần Giải trí và Thể thao điện tử Việt Nam hơn 23 tỷ đồng...

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc bày tỏ sự cảm ơn tấm lòng của các nhà tài trợ đã chung tay góp sức cùng với cả nước chống lại đại dịch COVID-19.

Theo Bộ trưởng, con số ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19 đến ngày 11h ngày 25/6 là khoảng 7.600 tỷ đồng.

“Theo tính toán, từ nay đến cuối năm, Việt Nam sẽ triển khai tiêm vaccine cho 75 triệu dân, tức khoảng 150 triệu liều vaccine. Kinh phí mua, bảo quản và tiêm số này vào khoảng 25,2 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng nhấn mạnh, nguồn lực của quỹ cùng với ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo con số 25,2 nghìn tỷ đồng này để mua vaccine tiêm cho toàn dân Việt Nam.

Chú thích ảnh
Đại diện tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống COVID-19. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

“Từ khi Chính phủ phát động ủng hộ tới nay, quỹ đã nhận được sự ủng hộ bằng nhiều hình thức như tin nhắn, chuyển khoản, tiền mặt,… Việc ủng hộ quỹ đã trở thành một phong trào hết sức nhiệt tâm của toàn xã hội”, Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cam kết sẽ quản lý, sử dụng quỹ hiệu quả nhất, tiết kiệm nhất và chỉ sử dụng để nhập, mua, tiêm và nghiên cứu sản xuất vaccine phòng, chống COVID-19.

Việc quản lý, sử dụng quỹ cũng được công khai, minh bạch trang website của quỹ từ việc tiếp nhận ủng hộ, xuất quỹ để mua vaccine, quyết toán với Bộ Y tế,… Đặc biệt, các doanh nghiệp ủng hộ quỹ vaccine sẽ được kê khai khấu trừ giảm chi phí khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thùy Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.