Thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa ASEAN và các đối tác

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, ngay sau khi kết thúc Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM), Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang đã tham dự cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ; cuộc gặp không chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ.

Tại cuộc gặp không chính thức với các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở, trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền các quốc gia dù lớn hay nhỏ và tôn trọng luật pháp quốc tế. 

Trưởng đoàn các nước ASEAN hoan nghênh việc Hoa Kỳ tham gia tích cực vào các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt, đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). Ghi nhận những nỗ lực tích cực của Hoa Kỳ trong hợp tác quốc phòng với ASEAN thời gian qua, trưởng đoàn các nước ASEAN mong muốn Hoa Kỳ tiếp tục tham gia và đóng góp tích cực trong các cơ chế, khuôn khổ do ASEAN chủ trì, cam kết ủng hộ sự đoàn kết, thống nhất và vai trò trung tâm của ASEAN. 

Chú thích ảnh
Quang cảnh cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ. 

Tại cuộc gặp không chính thức giữa Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shri Rajnath Singh khẳng định Ấn Độ luôn tôn trọng vai trò trung tâm của ASEAN, tích cực tham gia các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF)… Chính sách “Hành động Hướng Đông” chính là thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Ấn Độ trong thúc đẩy quan hệ với ASEAN. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ đề xuất các sáng kiến hợp tác với ASEAN về thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ ASEAN vào hoạt động gìn giữ hoà bình LHQ và ứng phó với nạn ô nhiễm trên biển do rác thải nhựa.

Trưởng đoàn các nước ASEAN đánh giá cao sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của Ấn Độ vào các hoạt động do ASEAN dẫn dắt, nhất là ADMM+ và các Nhóm chuyên gia ADMM+, góp phần xây dựng lòng tin, nâng cao khả năng phối hợp và hỗ trợ ASEAN nâng cao năng lực. Trưởng đoàn các nước ASEAN hoan nghênh và ủng hộ các sáng kiến do Ấn Độ đề xuất.

Phát biểu tại cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Shri Rajnath Singh, Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao những đề xuất có ý nghĩa của Bộ Quốc phòng Ấn Độ nhằm kỷ niệm 30 năm quan hệ ASEAN - Ấn Độ. Việc lần đầu tiên Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN và Ấn Độ tổ chức Cuộc gặp không chính thức là cơ hội tốt để trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy hợp tác quốc phòng ASEAN - Ấn Độ. Bên cạnh đó, việc ASEAN nhất trí về nguyên tắc tổ chức Diễn tập hàng hải ASEAN - Ấn Độ lần thứ nhất cho thấy sự ủng hộ của ASEAN đối với đề xuất của Ấn Độ.

Chú thích ảnh
Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị. 

* Tiếp sau các cuộc gặp không chính thức ASEAN - Hoa Kỳ, ASEAN - Ấn Độ, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bộ trưởng Quốc phòng các nước Indonesia, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ.

Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto, hai Bộ trưởng đánh giá, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Indonesia thời gian qua đã được hai bên chú trọng thúc đẩy, đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị hai bên đang tích cực phối hợp triển khai nội dung hai Bộ trưởng đã thống nhất trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Prabowo Subianto vào tháng 5/2022. Thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; phát huy các cơ chế Đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng, Nhóm làm việc chung, trao đổi thông tin tình báo; duy trì hợp tác đào tạo cán bộ; tăng cường hợp tác giữa lực lượng hải quân, không quân hai nước; xúc tiến hợp tác công nghiệp quốc phòng, cứu hộ - cứu nạn, quân y; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các khuôn khổ hợp tác. 

Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam sẽ được tổ chức vào tháng 12 tới. Bộ trưởng Phan Văn Giang mong muốn được đón các đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng và các doanh nghiệp quốc phòng Indonesia tham dự, trưng bày sản phẩm tại triển lãm. 

Năm 2023, Indonesia sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN. Bộ trưởng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Indonesia tại các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN do Indonesia chủ trì.

* Tại cuộc gặp Bộ trưởng Bộ quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, hai Bộ trưởng đánh giá quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp, hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng. 

Hai Bộ trưởng nhất trí quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước tiếp tục được triển khai tích cực phù hợp với tinh thần Bản ghi nhớ về Thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ký năm 2011, Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng ký năm 2015 và các chỉ đạo của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị thời gian tới hai bên tiếp tục triển khai các lĩnh vực hợp tác theo văn bản thỏa thuận đã ký kết, đặc biệt là Bản ghi nhớ cập nhật, bổ sung các lĩnh vực hợp tác quốc phòng và Kế hoạch hợp tác 3 năm giai đoạn 2022 - 2024 tiếp tục ưu tiên tập trung tăng cường nguồn lực hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có việc đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa cũng như huy động nguồn lực để xử lý toàn bộ ô nhiễm dioxin tại đây; tiếp tục đưa các lĩnh vực hợp tác về gìn giữ hoà bình, quân y và các lĩnh vực hợp tác hiện có giữa hai bên đi vào thực chất và hiệu quả hơn nữa.

Bộ trưởng Phan Văn Giang cảm ơn Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã cử đoàn dự Triển lãm quốc phòng quốc tế tại Việt Nam vào đầu tháng 12 tới; đánh giá sự tham dự của đoàn Hoa Kỳ sẽ góp phần vào thành công của triển lãm, tạo cơ sở để thúc đẩy lĩnh vực hợp tác này giữa hai bên trong thời gian tới.   

* Tại cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup, hai Bộ trưởng khẳng định, hợp tác quốc phòng đang được cả hai bên quan tâm thúc đẩy, triển khai thiết thực, hiệu quả trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận hợp tác được ký kết, nhất là Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2030. Hai bên duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, các cơ chế tham vấn, trong đó có Cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng thường niên cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. 

Thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp trong đó có đoàn cấp cao, duy trì các cơ chế hợp tác thường niên. Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị Bộ trưởng Lee Jong-sup tiếp tục có tiếng nói với Bộ Ngoại giao, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, trong đó có “Dự án Hành động bom mìn vì làng Hòa bình Việt Nam - Hàn Quốc” giai đoạn 2022 - 2026; Tiếp tục thúc đẩy hợp tác về công nghiệp quốc phòng và chuyển giao công nghệ trên cơ sở tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên (bao gồm tạo điều kiện cho Dự án hợp tác giữa Tập đoàn Viettel và Tập đoàn Hanwha/Hàn Quốc).

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phan Văn Giang mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc và các doanh nghiệp quốc phòng ủng hộ và tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam tổ chức lần đầu tiên vào tháng 12 tại Hà Nội, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

* Tại cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Shri Rajnath Singh, Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Shri Rajnath Singh đã sang thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm là sự kiện quan trọng đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ. Kết quả chuyến thăm cùng việc ra Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ và ký Bản ghi nhớ về tương hỗ hậu cần giữa Bộ Quốc phòng hai nước là động lực quan trọng, góp phần đưa quan hệ hợp tác quốc phòng hai nước lên tầm cao mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Thời gian tới, hai bên thống nhất nghiên cứu triển khai kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ và Tuyên bố Tầm nhìn chung về quan hệ đối tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ, tập trung vào một số nội dung như: Tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao của Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước; duy trì và nâng cao hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn, giao lưu; Thúc đẩy hợp tác giữa các quân binh chủng hai nước; Triển khai hợp tác công nghiệp quốc phòng theo Thỏa thuận thực thi đã ký kết…

Bộ trưởng Phan Văn Giang trân trọng mời Bộ trưởng Shri Rajnath Singh sang tham dự Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam tổ chức lần đầu tiên đầu tháng 12 tới tại Hà Nội, góp phần quan trọng vào thành công chung của sự kiện. Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng hoan nghênh các doanh nghiệp quốc phòng của Ấn Độ quan tâm, tham gia trưng bày các sản phẩm tại triển lãm.

Bài và ảnh: Huỳnh Thảo (TTXVN)
Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia ký biên bản làm việc
Bộ trưởng Quốc phòng 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia ký biên bản làm việc

Bên lề Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM hẹp) và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 9, diễn ra từ ngày 21 - 23/11/2022 tại thành phố Siem Reap, tỉnh Siem Reap (Vương quốc Campuchia), chiều 22/11/2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3 nước Việt Nam, Lào và Campuchia ký kết biên bản làm việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN