Quốc hội Thái Lan sẽ tổ chức tranh luận về việc tái đề cử lãnh đạo đảng Tiến bước

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Quốc hội Thái Lan sẽ tổ chức một cuộc tranh luận vào ngày 19/7 về vấn đề tái đề cử lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) Pita Limjaroenrat làm Thủ tướng tiếp theo, sau khi Hạ viện và Thượng viện không giải quyết được bất đồng về vấn đề này trong cuộc họp ngày 18/7.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Tiến bước (MFP) của Thái Lan Pita Limjaroenrat phát biểu trước báo giới tại Bangkok ngày 17/7/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một số thành viên của Hạ viện, đặc biệt là các hạ nghị sĩ của MFP, Quy tắc 41 của Quốc hội không được áp dụng đối với trường hợp ứng cử Thủ tướng của ông Pita mà việc lựa chọn Thủ tướng được đề cập trong một chương khác. Trong khi đó, Thượng viện cho rằng cần áp dụng Quy tắc 41 và không cho phép ông Pita được tái đề cử. Quy tắc 41 quy định rằng bất kỳ kiến nghị nào không được Quốc hội thông qua sẽ không thể được đề xuất lại trong cùng một phiên họp Quốc hội.

Chủ tịch Hạ viện Wan Mohamad Noor Matha, người chủ trì cuộc họp, cho biết sẽ cho phép các thành viên của lưỡng viện tranh luận về vấn đề này trong khoảng 2 giờ tại phiên họp chung, sau đó ông sẽ tự mình đưa ra quyết định để giải quyết vấn đề hoặc tổ chức một cuộc bỏ phiếu.

Trong khi đó, 8 đảng trong liên minh do MFP lãnh đạo, đã nhất trí đề cử lại ứng cử viên Pita trước Quốc hội.

Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.