Quốc hội Thái Lan có Chủ tịch mới

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, sáng 4/7, tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Bangkok, Hạ viện Thái Lan khóa 26 đã họp phiên đầu tiên với sự tham dự của 496/500 nghị sĩ. Nhiệm vụ quan trọng của phiên họp đầu tiên này là bầu ra Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch Hạ viện. 
Chú thích ảnh
Lãnh đạo đảng Prachachat của Thái Lan, ông Wan Muhammad Nor Matha bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử, tại Yala, Thái Lan ngày 24/3/2019. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Sau thỏa thuận đạt được trong liên minh tiềm tàng do đảng Tiến bước (MFP) đứng đầu, lãnh đạo đảng Prachachart Wan Mohamad Noor Matha đã được đề cử làm ứng cử viên duy nhất và do đó, ông Wan Noor được tuyên bố đắc cử Chủ tịch Hạ viện khóa mới. Theo quy định của Nghị viện Thái Lan, Chủ tịch Hạ viện cũng đồng thời là Chủ tịch Quốc hội. 

Trong phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch Quốc hội Wan Noor cam kết trung thực, tuân thủ luật pháp và các quy định của nghị viện.

Ông Wan Noor, 79 tuổi, là nghị sĩ kỳ cựu với 9 lần được bầu vào Hạ viện Thái Lan. Ông từng giữ chức Chủ tịch Hạ viện từ ngày 24/11/1996 đến ngày 27/6/2000 khi đang là nghị sĩ của đảng Khát vọng Mới (NAP). Chính trị gia này cũng từng là nghị sĩ của một số đảng, bao gồm Hành động Xã hội, Dân chủ, Khát vọng Mới và Thai Rak Thai trước khi trở thành lãnh đạo của đảng Prachachart.

Dự kiến trong chiều 4/7, Hạ viện Thái Lan cũng sẽ bầu 2 chức danh Phó Chủ tịch từ ứng cử viên là nghị sĩ đảng MFP và đảng Pheu Thai.

Đỗ Sinh – Huy Tiến (TTXVN)

Dành cho bạn

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Ấn Độ và Pakistan triệu đại biện sau sự cố biên giới

Căng thẳng ngoại giao giữa hai quốc gia Nam Á tiếp tục bùng phát khi ngày 3/10, Ấn Độ và Pakistan cùng triệu đại diện ngoại giao cấp cao của nhau để phản đối vụ nổ súng gây chết người tại biên giới trước đó một ngày.

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

AU thúc đẩy ổn định tại Bắc Phi từ ‘điểm nóng’ Libya

Liên minh châu Phi (AU) chính thức khai trương Văn phòng liên lạc tại thủ đô Tripoli (Libya), tạo bước ngoặt thể chế quan trọng nhằm thúc đẩy giải pháp chính trị và củng cố hòa bình, ổn định trên toàn khu vực Bắc Phi nói chung và tại Libya nói riêng.