Quảng Trị mở đợt cao điểm chống khai thác IUU

Từ ngày 1/7 – 31/8/2024, tỉnh Quảng Trị mở đợt cao điểm tăng cường tuần tra, kiểm tra và kiểm soát trên biển; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Chú thích ảnh
Cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng Tân Lợi thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt giám sát vị trí tàu cá trên biển thông qua Hệ thống giám sát tàu cá trên máy tính.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị Nguyễn Hữu Vinh yêu cầu các đơn vị, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý các tàu cá cập sai cảng chỉ định; tiếp tục tuyên truyền các quy định liên quan công tác chống khai thác IUU đến ngư dân; rà soát ban hành quy trình vận hành hệ thống giám sát tàu cá; có văn bản hướng dẫn đối với các tàu cá mất kết nối; tăng cường tuần tra, kiểm tra và kiểm soát trên biển, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm IUU; hoàn thiện quy trình xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, áp dụng hình thức phạt trực tiếp và phạt nguội về thiết bị giám sát hành trình (VMS) đối với các trường hợp tàu cá mất kết nối trên biển; tiếp tục theo dõi chặt chẽ, tổng hợp và đối khớp số liệu theo dõi, giám sát tàu cá xuất nhập bến, ra vào các cảng cá chỉ định và Trạm kiểm soát Biên phòng ven biển.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị cũng yêu cầu các đơn vị, khắc phục một số tồn tại hạn chế trong thực hiện chống khai thác IUU gồm: Tình trạng tàu cá tham gia hoạt động khai thác thủy sản chưa đảm bảo đủ điều kiện, không thông báo trước 1 giờ trước khi cập cảng, khai thác sai vùng, chất lượng nhật ký khai thác không đảm bảo. Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15m trở lên không cập cảng cá chỉ định để bốc dỡ thủy sản vẫn còn diễn ra. Thiết bị VMS mất kết nối phát hiện qua Hệ thống giám sát tàu cá vẫn còn, nhưng việc xử lý gặp nhiều khó khăn hạn chế. Một số thiết bị VMS thường xuyên gặp sự cố mất kết nối do lỗi vệ tinh, lỗi kỹ thuật dẫn đến khó khăn trong công tác quản lý, theo dõi hoạt động của tàu cá khi hoạt động trên biển.

Thời gian qua, công tác chống khai thác IUU của tỉnh Quảng Trị đã đạt được nhiều kết quả khả quan như: Tàu cá lắp đặt thiết bị VMS đạt gần 99%, tàu cá được cấp giấy phép khai thác thủy sản đạt gần 97%, tàu cá đánh dấu đạt 99,5%, cập nhật dữ liệu tàu cá đạt 100%, thu nộp, nhật ký khai thác thủy sản của các thuyền trưởng tại cảng cá đạt 100%. Đặc biệt đến cuối tháng 6/2024, tỉnh không có tàu cá vi phạm khai thác thủy sản trái phép ở vùng biển nước ngoài, không có tàu cá vượt ranh giới cho phép khai thác thủy sản trên biển, không có tàu cá mất kết nối 10 ngày trên biển.

Tin, ảnh: Nguyên Lý (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.