Quảng Trị dự kiến giảm trên 70% đơn vị hành chính cấp xã

Ngày 19/3, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị quán triệt chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Đăng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị, phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Quang Chiến cho biết, việc sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tại tỉnh Quảng Trị dự kiến giảm trên 70% số đơn vị hành chính cấp xã hiện nay. Quá trình sắp xếp cần đảm bảo tiêu chí về diện tích tự nhiên, quy mô dân số phù hợp từng vùng miền, đồng thời xác định rõ các đơn vị hành chính trung tâm nhằm tạo động lực phát triển cho khu vực.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa kết luận của Trung ương để triển khai thực hiện.

Tỉnh Quảng Trị triển khai tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW và hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo định hướng của Trung ương bảo đảm đúng tiến độ, lộ trình. Đối với cơ quan đảng, tổ chức chính trị xã hội cấp tỉnh, đã hoàn thành việc hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; thành lập 2 đảng bộ mới trực thuộc Tỉnh ủy; kết thúc hoạt động của Đảng bộ khối Cơ quan và Doanh nghiệp; kết thúc hoạt động của các Ban cán sự đảng, Đảng đoàn; kết thúc hoạt động của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. Đối với cơ quan chính quyền cấp tỉnh, Quảng Trị đã hoàn thành việc thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ giữa các Sở đồng bộ với Trung ương, gắn với bố trí, sắp xếp nhân sự tại các đơn vị. Đối với cấp huyện, hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy tương ứng, đồng bộ với cấp tỉnh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Long Hải cho rằng, tiến độ thực hiện cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy yêu cầu đặt ra rất nhanh, khối lượng công việc rất nhiều, nhất là liên quan đến sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức đơn vị cấp huyện và sáp nhập đơn vị cấp xã với phạm vi rộng, đối tượng chịu tác động rất lớn, đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt.

UBND tỉnh khẩn trương rà soát trụ sở, cơ sở vật chất của chính quyền địa phương các cấp, có phương án xử lý, không để lãng phí; đồng thời chủ động xây dựng hồ sơ đề án sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp cơ sở trên toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Long Hải đề nghị, các đơn vị, địa phương tập trung nghiên cứu nội dung các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư để nắm vững, hiểu rõ chủ trương, tạo sự đồng thuận, thống nhất hành động, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo lớn của Trung ương.

Tin, ảnh: Nguyên Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.