Quảng Ninh và Hải Phòng đề phòng nước biển dâng kết hợp triều cường do bão số 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 3, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các huyện đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Cát Hải, Vân Đồn) có gió mạnh dần lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, giật cấp 12.

Sóng biển cao từ 3-5 m, biển động rất mạnh. Vùng ven biển Quảng Ninh và Hải Phòng đề phòng nước dâng do bão kết hợp với triều cường cao từ 4,0 - 4,5 m.

Chú thích ảnh
Các tàu thuyền neo đậu an toàn tại cảng Cái Lân (ảnh chụp lúc 18h30, chiều 1/8/2019). Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN

Tại các tỉnh Quảng Ninh và Hải Phòng, từ sáng 2/8 có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 10-11. Tại các tỉnh ven biển từ Thái Bình đến Thanh Hóa, từ trưa 2/8 có gió mạnh dần lên cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9-10.

Từ ngày 2 - 4/8, Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm/đợt, riêng khu vực Đông Bắc, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa 200 - 400 mm/đợt).

Từ chiều tối 2/8, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7.

Khu vực Hà Nội có mưa, mưa vừa; từ chiều và đêm 2/8 có mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm/đợt, có nơi trên 250 mm), gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7.

Về diễn biến bão số 3, từ 4 - 7 giờ ngày 2/8, bão số 3 ít di chuyển. Ở trạm Bạch Long Vĩ đã quan trắc được gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.    

Hồi 7 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 109,1 độ Kinh Đông, cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 180 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 - 10 km. Đến 19 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở khoảng 21,2 độ Vĩ Bắc; 107,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60 - 90 km/giờ), giật cấp 12.

Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5 - 10 km, tối và đêm 2/8 đi vào đất liền các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11 sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 7 giờ ngày 3/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 106,5 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh đồng bằng trung du Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40 - 60 km/giờ), giật cấp 9.

Vùng nguy hiểm trên biển từ 7 giờ ngày 2/8 đến 7 giờ ngày 3/8 (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía Bắc vĩ tuyến 19,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,0 độ Kinh Đông.

Từ 7 giờ ngày 3/8 đến 7 giờ ngày 4/8, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3.

Hoàng Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.