Quảng Ninh thành lập Ban chỉ đạo phát triển nhà ở cho thuê

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng yêu cầu thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở cho thuê của tỉnh nhằm tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê và định hướng phát triển nhà ở trong thời gian tới.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Theo đó, Ban Chỉ đạo phát triển nhà ở cho thuê tỉnh Quảng Ninh sẽ do Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. Đồng thời, tỉnh cũng thành lập Tổ triển khai do Giám đốc Sở Xây dựng làm Tổ trưởng, với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương liên quan để tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Chủ tịch UBND các địa phương phải báo cáo tiến độ định kỳ hằng tuần hoặc hai tuần một lần và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu không hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, các cơ quan chức năng được giao nghiên cứu thành lập Ban Quản lý dự án các công trình trọng điểm để làm chủ đầu tư và quản lý vận hành các dự án nhà ở.
 
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng nhấn mạnh việc phát triển nhà ở cho thuê là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong việc bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, thu hút và giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển bền vững của tỉnh. Các cấp, ngành, địa phương phải quán triệt đầy đủ các kết luận của Trung ương và Chính phủ, hành động quyết liệt để có sản phẩm cụ thể.
 
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, cập nhật đầy đủ các dự án nhà ở cho thuê vào quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 tại các vị trí thuận lợi, hạ tầng đồng bộ. Đối với các dự án nhà ở thương mại, tỉnh nghiên cứu cơ chế dành từ 20% đến 30% quỹ căn hộ thuộc sở hữu nhà nước để phục vụ nhu cầu nhà ở cho thuê và nhà ở công vụ.
 
Đáng chú ý, Quảng Ninh đặt mục tiêu cụ thể phải khởi công ít nhất một dự án nhà ở sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ngay trong tháng 6/2026; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án do doanh nghiệp đầu tư trong quý III và quý IV năm 2026. Đối với những vùng sâu, vùng xa hoặc nơi doanh nghiệp không đầu tư, nhà nước sẽ chủ động tham gia đầu tư để bảo đảm an sinh xã hội.
 
UBND tỉnh Quảng Ninh cũng giao các sở, ngành nghiên cứu đề xuất cơ chế hỗ trợ cao nhất về đất đai theo hướng giao đất sạch; huy động nguồn tăng thu, tiết kiệm chi để đầu tư; đề xuất các nguồn tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội hỗ trợ người dân thuê, mua nhà.
 
Tỉnh sẽ áp dụng tối đa các cơ chế đặc thù, thủ tục rút gọn để đẩy nhanh tiến độ dự án, đồng thời nghiên cứu xây dựng ứng dụng số để người dân đăng ký nhu cầu nhà ở nhằm phục vụ công tác quản lý và hoạch định chính sách.

Văn Đức (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.