Quảng Bình giảm 6 sở sau khi hợp nhất

Chiều 26/12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.
Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Lê Ngọc Quang phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Lê Ngọc Quang nhấn mạnh yêu cầu đặt ra rất cấp bách, khẩn trương, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, nghiêm túc, triển khai, thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 18-NQ/TW. Việc sắp xếp tinh gọn bộ máy không chỉ tinh giản một cách cơ học, cào bằng, cần gắn công tác này với vấn đề cơ cấu, sắp xếp, tổ chức lại bộ máy tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả, thông suốt. 

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm chủ trương, quy định, định hướng của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, bảo đảm sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương, cơ sở; bám sát định hướng, kế hoạch, tiến độ sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong toàn hệ thống chính trị tỉnh, sự đồng thuận trong xã hội về thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những nơi bị tác động, ảnh hưởng do thực hiện sắp xếp bộ máy; có giải pháp giải quyết chế độ, chính sách và các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.

Song song với việc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, sắp xếp lại đầu mối bên trong gắn với biên chế, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, bảo đảm tinh gọn, phù hợp tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị, địa phương, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ; phấn đấu giảm từ 15 - 20% đầu mối bên trong.

Các cơ quan, đơn vị thuộc diện sáp nhập, sắp xếp lại chủ động xây dựng phương án, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết để sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi có quyết định của cấp có thẩm quyền; đảm bảo bộ máy đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, nhiệm vụ được giao, gây ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của người dân, xã hội. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có chủ trương tạm dừng bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử; tạm dừng tuyển công chức, để tạo dư địa cho việc sắp xếp tổ chức bộ máy.

Chú thích ảnh
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Vũ Khiêm trình bày báo cáo tại hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình cũng thống nhất kế hoạch sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh. Theo đó, với các cơ quan, đơn vị thuộc khối Đảng: Hợp nhất Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ban Dân vận Tỉnh ủy. Đối với cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh: Duy trì 3 sở, Văn phòng UBND tỉnh và 1 tổ chức hành chính thuộc UBND tỉnh. Quảng Bình sẽ giảm 6 sở sau khi hợp nhất.

Tỉnh giữ nguyên 5 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh; giữ nguyên 3 Ban Quản lý dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Đến năm 2026, tỉnh sẽ thành lập Ban Quản lý Dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Tỉnh nghiên cứu hợp nhất Báo Quảng Bình với Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, các trang thông tin điện tử của tỉnh, của Đảng bộ tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh thành Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Bình. Việc hợp nhất sẽ thực hiện vào thời điểm phù hợp. Trước mắt, các đơn vị rà soát, sắp xếp đầu mối tổ chức trực thuộc đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả.

Tin, ảnh: Tá Chuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.