Quảng Bình: Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 30 chức danh chủ chốt

Ngày 7/12, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm và công bố kết quả đối với 30 chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu gồm: 5 người thuộc khối Hội đồng nhân dân tỉnh, 25 người thuộc khối Ủy ban nhân dân.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Tá Chuyên/ TTXVN

Có 48/48 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XVIII đã tham gia bỏ phiếu. Kết quả, tất cả chức danh lấy phiếu tín nhiệm đều có số phiếu tín nhiệm cao từ 30 phiếu trở lên, chiếm 62,50% tổng số phiếu. Đáng chú ý, có ông Nguyễn Công Huấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất với 45 phiếu, chiếm 93,75% tổng số phiếu; ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình có số phiếu tín nhiệm cao thứ hai với 43 phiếu, chiếm gần 90% tổng số phiếu.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

Cùng với kết quả phiếu tín nhiệm cao, một cán bộ chủ chốt khối Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất với 6 phiếu, chiếm 12,5% tổng số phiếu.

Ông Trần Hải Châu, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chặt chẽ, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch và nghiêm túc theo đúng quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm là dịp để những người được lấy phiếu tín nhiệm nhìn lại quá trình thực hiện chức trách, nhiệm vụ cũng như tồn tại, hạn chế trong thực thi công vụ nhằm nỗ lực hơn nữa trong thời gian tới.

Mạnh Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.