Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên: Lấy phiếu tín nhiệm là dịp cán bộ tự soi mình

Nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với những đại biểu, chức danh HĐND bầu là dịp để từng đồng chí tự soi mình, đối chiếu lại việc đã cam kết, hứa trước trước khi nhận nhiệm vụ, để phấn đấu rèn luyện, nâng cao hiệu suất công việc trong thời gian tới, đồng thời tiếp tục xây dựng kế hoạch hành động từ nay đến cuối nhiệm kỳ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao. Đó là ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 13 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, diễn ra sáng 6/12.
Chú thích ảnh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên phát biểu tại phiên khai mạc. 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp lần này đối với các chức danh HĐND bầu làm cơ sở xác thực, góp phần quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá cán bộ theo quy định.

Liên quan đến các kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố năm 2023, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, có thể nói, trong năm qua, Thành phố "vừa làm tới, vừa làm lui”, vừa triển khai những kế hoạch hành động để thực hiện Nghị quyết cho thành phố phát triển, vừa có chương trình, kế hoạch xử lý, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, tồn đọng. Thành phố vừa thực hiện những việc cấp bách, vừa thực hiện việc lâu dài. HĐND và UBND Thành phố chủ động, nghiêm túc và kịp thời triển khai các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng với tinh thần năng động, sáng tạo; thích ứng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phối hợp hoạt động, chính quyền thành phố bảo đảm yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Trong đó, có những điểm nổi bật như cả hệ thống chính trị thành phố đã đồng tâm hiệp lực, vượt qua nhiều khó khăn, nhất là lúc cao điểm triển khai thực hiện các kế hoạch đề ra trong thời điểm 6 tháng cuối năm, đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đầu tư công, chương trình, dự án trọng điểm đưa nhiều công trình vào sử dụng, tổ chức giám sát thực thi đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, người dân liên quan tới việc triển khai các dự án trên địa bàn; kiểm tra, giám sát sử dụng nguồn vốn đầu tư công hiệu quả, tránh rủi ro tiêu cực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành ủy nhấn trí với định hướng xây dựng chủ đề năm 2024 gồm 3 thành tố là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; tập trung thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội.

Dự báo tình hình thế giới tục diễn biến phức tạp, khó lường, Thành phố sẽ chịu ảnh hưởng từ những yếu tố bất lợi từ bên ngoài cũng như hạn chế, bất cập ở trên, đòi hỏi phải tận dụng tối đa thời cơ và thích ứng linh hoạt, khắc phục hạn chế, bất cập, dự lượng được rủi ro trong quá trình thực hiện chủ đề năm.

Chú thích ảnh
Đại biểu biểu quyết thông qua danh sách lấy phiếu tín nhiệm với những chức danh được HĐND Thành phố bầu.

Bí thư Thành ủy đề nghị, các đại biểu tham dự Kỳ họp thứ 13, HĐND Thành phố phát huy kết quả đạt được, nghiên cứu, thảo luận, thống nhất chủ đề năm 2024 với quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số, Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2024 cùng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội theo hướng phát triển bền vững, tăng trưởng theo chiều sâu trên nền tảng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, ứng dụng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Dịp này, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, ông Nguyễn Văn Nên ghi nhận và biểu dương sự đóng góp rất quan trọng của HĐND, UBND thành phố, các Ban của HĐND Thành phố, các đại biểu HĐND Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; biểu dương tinh thần nỗ lực, quyết tâm khắc phục khó khăn của các cấp ủy, chính quyền, cơ quan trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã làm nên những thành công chung của thành phố trong năm 2023, góp phần xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, TP Hồ Chí Minh vì cả nước, cùng cả nước.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.