Lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 vị trí chức vụ do HĐND tỉnh Điện Biên bầu

Ngày 6/12, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 13 (thường kỳ cuối năm) với nhiều nội dung quan trọng; trong đó có việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 29 vị trí chức vụ do HĐND tỉnh bầu.
Chú thích ảnh
Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lò Văn Phương phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên Lò Văn Phương nhấn mạnh, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh xem xét, thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng như: Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2024... HĐND tỉnh cũng tập trung thảo luận, xem xét, quyết định thông qua nhiều nghị quyết quan trọng có tác động lớn đối với tỉnh, đặc biệt là Quy hoạch tỉnh Điện Biên thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn đối với lãnh đạo và thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân...

Đối với công tác lấy phiếu tín nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm, khách quan, thận trọng đánh giá đối với các vị trí được lấy phiếu tín nhiệm. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là cơ sở để Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét công tác cán bộ theo quy định. Sau khi kết thúc nội dung lấy phiếu tín nhiệm, Thường trực HĐND tỉnh cần kịp thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

"Đây là nội dung giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng và kết quả công tác từ đầu nhiệm kỳ đến nay đối với những người được lấy phiếu tín nhiệm; giúp người được lấy phiếu tín nhiệm thấy được mức độ tín nhiệm của mình để phấn đấu, rèn luyện. Đây cũng là cơ sở để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xem xét quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước", Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Cường nhấn mạnh.

Kết quả bỏ phiếu đã được 100% các đại biểu HĐND thông qua. Trong đó, người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất là 48/49 phiếu (chiếm 98%); người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất là 10 phiếu (chiếm 20,4%).

Chú thích ảnh
Quang cảnh Kỳ họp. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Năm 2023, kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên tiếp tục đạt nhiều kết quả đáng khích lệ như: Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 ước đạt 7,10%  (cao hơn so với bình quân chung của cả nước, xếp thứ 27/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp thứ 4/14 tỉnh vùng Trung du miền núi phía Bắc); huy động vốn đầu tư toàn xã hội tăng 14,36% so với cùng kỳ năm 2022; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đạt được những kết quả quan trọng. Công tác giảm nghèo, thực hiện các chính sách an sinh xã hội có nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện...

Kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021- 2026 tiếp tục diễn ra đến hết sáng 8/12 với nhiều nội dung quan trọng.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.