Quảng bá tiềm năng du lịch biển đảo Cồn Cỏ

Cồn Cỏ (Quảng Trị) là một hòn đảo gắn liền với nhiều chiến công oanh liệt trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Nơi đây còn có nhiều danh lam thắng cảnh, thảm thực vật phong phú và hệ sinh thái biển đa dạng.
Quảng bá tiềm năng du lịch biển đảo Cồn Cỏ ảnh 1

Một góc đảo Cồn Cỏ nhìn từ hướng Tây Nam. Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN

Để phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của huyện đảo Cồn Cỏ, trong 2 ngày 21 - 22/4, huyện đảo Cồn Cỏ đã phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị tổ chức đoàn tham quan các địa danh du lịch trên đảo Cồn Cỏ. Tham gia đoàn tham quan có đại diện lãnh đạo huyện đảo Cồn Cỏ, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị cùng với 25 doanh nghiệp lữ hành, hoạt động dịch vụ - du lịch trong và ngoài tỉnh Quảng Trị.

Tại đảo Cồn Cỏ, đoàn tham quan đã đến Phòng truyền thống của huyện tại Nhà văn hóa thanh niên huyện đảo Cồn Cỏ, ôn lại lịch sử với nhiều chiến công vẻ vang của huyện đảo qua 80 hình ảnh và 60 hiện vật đang được lưu giữ tại đây. Mọi người trong đoàn cũng rất xúc động khi đến tham quan Đài tưởng niệm Anh hùng đảo Cồn Cỏ, nơi ghi danh 94 anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ đảo.

Đến Cồn Cỏ, các thành viên đoà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng, yên bình của Bến Nghè, nơi cập bến của những dân quân dũng cảm ở 4 xã ven biển Vĩnh Quang, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạch, Vĩnh Giang của huyện Vĩnh Linh từng đêm đêm vượt biển để tiếp tế cho quân và dân trên đảo trong những năm tháng kháng chiến cứu nước. Trong 4 năm từ 1965 - 1969 đã có 250 chiếc thuyền nan được huy động thực hiện 4.200 chuyến tiếp tế 2.520 tấn hàng hóa ra đảo...

Ở Cồn Cỏ còn có khu rừng nguyên sinh với thảm thực vật đa dạng và phong phú, có nhiều cây cao hàng chục mét, 4 - 5 người ôm không xuể, có nhiều cây thuốc quý như trà giảo cổ lam, chuối hột rừng...

Sau chuyến tham quan, đa số đại diện các doanh nghiệp tham gia đều đánh giá cao các tiềm năng, thế mạnh về tour du lịch của đảo Cồn Cỏ; bày tỏ hài lòng với các dịch vụ của tour.

Theo đại diện các doanh nghiệp, để phát triển tour du lịch ra Cồn Cỏ, huyện đảo Cồn Cỏ cần tăng cường công tác quảng bá về tour du lịch biển đảo với nhiều danh lam, thắng cảnh của đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng; cần xây dựng thêm các điểm du lịch và một số điểm dừng chân trên đường và tại các điểm du lịch ở đảo.

Bà Dương Thị Công Lý, Phó Giám đốc Công ty du lịch Việt Nam tại Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) đề nghị: Huyện đảo cần đảm bảo tàu thuyền chuyên chở được đoàn khách gồm trên 50 người ra đảo bởi hiện nay đảo mới bố trí mỗi ngày được 1 tàu chạy 1 chuyến chở 50 người ra đảo và vào đất liền; cần có đủ chỗ lưu trú cho khách nghỉ qua đêm bởi có thể du khách đăng ký không ở lại nhưng do thời tiết nên có thể phải ở lại.

Ông Phạm Hoàng Phương - Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Ken Travel (Quảng Trị) đề nghị: Đảo cần đảm bảo thời gian tour cho các đoàn khách khoảng 50 người/chuyến hay 3 - 5 người/chuyến cũng phải chạy và cần đảm bảo an ninh cho khách nước ngoài khi tham quan trên đảo.

Trước ý kiến của đại diện các doanh nghiệp, ông Lê Minh Tuấn - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đảo Cồn Cỏ cho biết: Huyện đảo ghi nhận mọi đóng góp của các doanh nghiệp, sắp tới đảo sẽ xây dựng mới thêm 2 điểm du lịch Đài quan sát Thái Văn A và Hầm quân y để phục vụ du khách.

Hàng tháng, đảo sẽ phát động ngày vệ sinh môi trường kêu gọi tất cả cán bộ lãnh đạo huyện, cán bộ chiến sỹ và toàn thể nhân dân trên huyện cùng tham gia vệ sinh môi trường, qua đó tuyên truyền mọi người cùng bảo vệ môi trường.

Đảo cũng sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp lữ hành và doanh nghiệp vận tải hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên đảo.

Huyện Cồn Cỏ sẽ làm việc với UBND tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành liên quan, tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động du lịch dịch vụ trên đảo. Mọi công dân Việt Nam hay nước ngoài đủ tư cách pháp lý đều có thể ra đảo để tham quan.

Là một đảo tiền tiêu, để hoạt động dịch vụ du lịch không ảnh hưởng đến nhiệm vụ trọng tâm của đảo là đảm bảo an ninh quốc phòng, đảo Cồn Cỏ sẽ kết hợp chặt chẽ và hài hòa giữa hai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Mở cánh cửa số, tạo động lực phát triển kinh tế biển

Phong trào “Bình dân học vụ số” hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được xã đảo Long Sơn (Thành phố Hồ Chí Minh) quyết liệt triển khai theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng bè” gần gũi với dân, sát thực tế, đang tạo ra luồng sinh khí mới ở nơi bốn bề sóng nước.
Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Tiếp sức ngư dân vươn khơi, góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo

Ngày 26/8, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông, (xã Tân Thủy, tỉnh Vĩnh Long), Lữ đoàn 125, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và môi trường tỉnh Vĩnh Long tổ chức chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” và hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp triển khai 'Tháng cao điểm' chống khai thác IUU

Đồng Tháp quyết liệt triển khai các biện pháp khắc phục khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) tại đợt thanh tra lần thứ 5 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) trên địa bàn tỉnh, nhằm nỗ lực gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2026.
Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Nghị quyết 20-NQ/TW: Đầu tư công nghệ, liên kết chuỗi để nâng tầm nghề nuôi biển

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, An Giang xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ nâng tầm nghề nuôi biển phát triển theo hướng công nghiệp, hiện đại và ứng dụng công nghệ cao. Các khu vực trọng điểm như Kiên Hải và Phú Quốc sẽ trở thành trung tâm nuôi biển công nghiệp của vùng, khép kín chuỗi giá trị từ sản xuất giống, nuôi thương phẩm đến chế biến sâu và xuất khẩu. Mỗi lồng nuôi cá trên biển không chỉ đem lại sự thịnh vượng cho ngư dân mà còn là một "cột mốc xanh" khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.