Quan tham sở hữu hàng trăm siêu xe làm dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc

Các quan chức bị kết án tham nhũng ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc, đã khiến mạng xã hội dậy sóng vì sở hữu khối tài sản đồ sộ lên tới 470 triệu USD với hàng trăm siêu xe và hàng chục bất động sản.
Chú thích ảnh
Dàn siêu xe trong bãi đỗ xe của ba anh em nhà họ Li. Ảnh chụp màn hình từ mạng xã hội Weibo

Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đưa tin hành vi phạm tội của các quan chức này đã được đưa ra ánh sáng trong một chương trình truyền hình về chiến dịch chống tham nhũng của Chính phủ Trung Quốc được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) hôm 29/3.

Theo đó, ông Li Wei, cựu Phó Giám đốc Sở Điện lực Cáp Nhĩ Tân, chi nhánh của Tổng công ty Điện lực Nhà nước Trung Quốc, và 2 em trai của ông đã bị kết tội tham nhũng. Một trong những người em trai của Li Wei phụ trách các dự án điện ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ Hắc Long Giang. Người còn lại điều hành một số công ty lắp đặt điện lực. Họ cùng nhau kiểm soát 77% hệ thống điện tại địa phương.

Chương trình đã tiết lộ cuộc sống xa hoa của 3 anh em họ Li với số lượng lớn đồ cổ có giá trị lớn trong nhà của họ. Cùng với đó, bãi đậu xe của nhà họ Li được mô tả như một trung tâm triển lãm, với những siêu xe hạng sang phiên bản giới hạn như Rolls-Royce, Bentley và Chrysler Hunter có giá trị ước tính gần 100 triệu nhân dân tệ. 

Anh em nhà Li cũng sở hữu tổng cộng 69 bất động sản. Cảnh sát cũng phát hiện họ điều hành các dự án thầu phụ bất hợp pháp trị giá hơn 3,16 tỉ nhân dân tệ.

Sự giàu có của ba quan chức này đã khiến công chúng phải kinh ngạc. Trên nền tảng truyền thông xã hội Weibo của Trung Quốc, hashtag "quan tham bị phát hiện sở hữu hàng trăm xe sang như một triển lãm" thu hút 60 triệu lượt xem và 18.000 bình luận.

"Tôi nghĩ rằng tôi đã biết những tên quan tham nhũng giàu có như thế nào, nhưng rõ ràng là tôi đã lầm", một người dùng Weibo bình luận.

Theo điều tra, Li Wei thường giao các dự án cung cấp điện cho em trai Li Tong, cựu Tổng Giám đốc của Tập đoàn Công nghiệp Điện lực Cáp Nhĩ Tân. Người này sau đó sẽ thầu lại cho em trai Li Jian. Với quyền lực ở cấp chính phủ và các dự án ở cấp doanh nghiệp, 3 anh em họ Li đã tạo ra một “đế chế điện” tại khu vực này.

Một nạn nhân trong chương trình truyền hình cho biết: "Công ty nào muốn có điện thì phải thông qua anh em nhà Li trước. Nếu mua điện theo cách thông thường thì không được cung cấp, nhưng có thể trực tiếp nhờ anh em nhà họ Li cấp điện". Người này nói thêm rằng mọi người sẽ bị đánh đập và đuổi khỏi thành phố nếu họ không làm theo yêu cầu của họ.

Khi còn trẻ, Li Wei là một công nhân tại một công ty lắp đặt điện ở Cáp Nhĩ Tân và tiến tới vị trí trợ lý Tổng giám đốc Sở Điện lực Cáp Nhĩ Tân vào năm 2010 trước khi thăng tiến xa hơn.

Ngoài tham nhũng, lạm dụng chức quyền, anh em Li Wei còn có lối sống buông thả. Tổng cộng, anh em họ bị cáo buộc 24 tội danh. Theo báo cáo điều tra, họ sử dụng ma túy, cố ý gây thương tích, xâm hại trẻ em và nhiều tội danh khác. Li Wei và và em trai Li Tong bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án 2 năm.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Nga tuyên bố đánh chặn 1.015 UAV trong một đêm

Theo hãng tin RIA Novosti ngày 18/10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.015 thiết bị bay không người lái (UAV) trong đêm 17 và rạng sáng 18/10.

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

FTA Việt Nam – EFTA thúc đẩy thương mại và hợp tác quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 18/10, báo điện tử The Nation (Thái Lan) đưa tin Việt Nam đã ký Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với 4 quốc gia thành viên Hiệp hội Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA) tại Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng sau khi tiến trình đàm phán được nối lại trong bối cảnh thương mại toàn cầu nhiều biến động.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái); Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Tiết lộ về phản ứng của Washington trước đề xuất gặp ba bên Nga - Mỹ - Trung về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là chưa chấp thuận đề xuất của Tổng thống Nga Vladimir Putin về cuộc gặp ba bên với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để thảo luận vấn đề Ukraine. Tuy nhiên, theo The Wall Street Journal, một quan chức cấp cao Mỹ cho biết ông Trump có thể cân nhắc ý tưởng tổ chức hội nghị bên lề APEC tại Trung Quốc vào tháng 11. 

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

GCC hối thúc Nga góp phần hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông

Tại hội nghị cấp bộ trưởng lần thứ 9 về Đối thoại chiến lược giữa Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Nga diễn ra ngày tại Manama (Bahrain), Tổng Thư ký GCC Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi Nga thúc đẩy Iran chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia vùng Vịnh, tôn trọng quyền tự do hàng hải và tham gia đối thoại trên cơ sở quan hệ láng giềng hữu nghị, tôn trọng chủ quyền.