LHQ cân nhắc xây kênh đào mới dọc biên giới Ai Cập-Israel

Vụ tàu container Ever Given làm tắc nghẽn kênh đào Suez đã làm dấy lên những nỗ lực của cộng đồng quốc tế để tìm ra phương án thay thế cho tuyến vận biển quan trọng nhất thế giới này. 
Chú thích ảnh
Đường biên giới giữa Ai Cập và Israel tại thị trấn Taba nằm bên Biển Đỏ. Ảnh: EPA

Tờ Guardian đưa tin giới chức Liên hợp quốc (LHQ) đang xem xét các kế hoạch về xây dựng một kênh đào mới dọc biên giới Ai Cập – Israel, sau khi đánh giá ý tưởng về một tuyến đường thủy dài hơn chạy Iraq và Syria là quá nguy hiểm.

Vụ kênh Suez bị tắc nghẽn trong một tuần ước tính đã gây thiệt hại hàng trăm triệu USD, cũng như đe dọa đến các chuỗi cung ứng quan trọng - từ giấy vệ sinh đến điện thoại iPhone – từ châu Á chuyển sang châu Âu. 

LHQ trước đó đã ủy quyền cho công ty đào hầm quốc tế OFP Lariol nghiên cứu tính khả thi của dự án “Suez 2”. Công ty này dự tính con kênh mới có thể được nạo vét hoàn thành trong vòng 5 năm, chạy gần như trực tiếp vào Vịnh Aqaba trên Biển Đỏ.

Ông Iver Shovel, tác giả nghiên cứu, cho biết: “Công nghệ đã cải tiến đáng kể kể từ ngày đào con kênh đầu tiên vào những năm 1850. Dự án chỉ gặp một vấn đề là mực nước biển ở Địa Trung Hải có thể giảm nhẹ khi chúng ta dẫn nước vào làm ngập kênh mới, khiến các bãi biển trở nên rộng hơn và dài hơn”.

Một phương án khác mà LHQ đang cân nhắc chính là việc tái tạo lại một tuyến đường thủy thời cổ đại dẫn từ Biển Đỏ đến sông Nile. “Đó là một ý tưởng thú vị,” Mo Sez, chuyên gia khu vực về quản lý phân chia nguồn nước, nhận xét. 

Mặc dù các kỹ sư hàng hải cảnh báo con sông này sẽ không chứa được các siêu tàu chở 20.000 container như Ever Given, nhưng vẫn được xem là một giải pháp khả thi hiện nay. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.