15 triệu liều vaccine COVID-19 bị vứt bỏ do nhầm lẫn khi pha thành phần

Mỹ sẽ tạm ngưng tiếp nhận vaccine ngừa COVID-19 tiêm một mũi của hãng Johnson & Johnson sau khi phát hiện một nhà máy sản xuất ở Baltimore gặp sự cố trong khâu trộn nguyên liệu, khiến 15 liều vaccine buộc phải vứt bỏ.
Chú thích ảnh
Vaccine ngừa COVID-19 với chỉ một mũi tiêm của hãng Johnson & Johnson. Ảnh: Reuters

Theo kênh truyền hình RT, cách đây một vài tuần, một nhà máy sản xuất vaccine ở Baltimore đã nhầm lẫn trong việc trộn các thành phần đối với hàng triệu liều vaccine ngừa COVID-19. Báo New York Times ngày 31/3 đưa tin giới chức Mỹ đang điều tra sự vụ song tính đến thời điểm này, họ đưa ra kết luận ban đầu nguyên do xuất phát từ lỗi con người.

Thuộc quyền sở hữu của công ty dược phẩm sinh học Emergent BioSolutions tại Maryland, nhà máy này chịu trách nhiệm sản xuất vaccine của cả Johnson & Johnson và AstraZeneca.

Hàng chục triệu liều vaccine trên dự kiến vận chuyển từ cơ sở Baltimore tới các điểm phân phối trong tháng tới. Tuy nhiên, các lô hàng đang được các cơ quan quản lý liên bang giám sát chặt chẽ về mặt kiểm soát chất lượng. Johnson & Johnson cho biết họ sẽ tăng cường giám sát đối với quy trình sản xuất để tránh những sai lầm tương tự trong tương lai.

Mặc dù sự cố tại nhà máy ở Baltimore sẽ gây ra gián đoạn trong quá trình phân phối vaccine Johnson & Johnson trong tương lai vì Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) còn phải đánh giá lại dây chuyền sản xuất, song điều này sẽ không ảnh hưởng đến các liều vaccine đã được vận chuyển trước đó trên khắp nước Mỹ, vì lô hàng này được sản xuất tại một nhà máy khác ở Hà Lan.

Các quan chức y tế cũng hy vọng với đơn xin tăng số lượng đóng gói vaccine của hai hãng dược phẩm khác gồm Pfizer-BioNTech và Moderna, Mỹ sẽ có nguồn cung vaccine đủ để đáp ứng cam kết trước đó của Tổng thống Joe Biden tiêm chủng cho mọi người dân trưởng thành Mỹ vào cuối tháng 5, bù đắp cho thực trạng thiếu vaccine Johnson & Johnson.

Bảo Hà/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.