Vụ tàu Ever Given mắc cạn: Điều tra việc quản trị tàu, xử lý của thuyền trưởng

Đội điều tra đang đánh giá khả năng đi biển của tàu cũng như xử lý của thuyền trưởng để làm rõ nguyên nhân khiến tàu Ever Given mắc kẹt trên kênh đào Suez từ 23-29/3.
Chú thích ảnh
Tàu Ever Given neo đậu tại hồ Great Bitter trên kênh đào Suez. Ảnh: Getty Images

Tàu Ever Given hiện vẫn neo đậu tại hồ Great Bitter – điểm nằm giữa kênh đào Suez về hai đầu bắc, nam và là nơi có chiều ngang rộng nhất trên tuyến kênh này. Trong quá trình lặn kiểm tra, nhóm thợ lặn đã phát hiện một số hư hại ở phần mũi tàu, nhưng chưa đến mức buộc tàu phải ngừng hoạt động.

Trưởng nhóm điều tra Sayed Sheasha, người có mặt trên tàu Ever Given trong ngày 31/3, cho biết các điều tra viên sẽ đánh giá khả năng đi biển của tàu cũng như hành động, xử lý của thuyền trưởng để kết luận nguyên nhân khiến tàu mắc cạn. 

Khả năng đi biển của tàu (seaworthiness) là một thuật ngữ phổ biến trong ngành hàng hải. Các vấn đề ảnh hưởng đến khả năng đi biển của tàu gồm có thiết kế và đóng tàu; máy móc và trang thiết bị hàng hải; sự đầy đủ và năng lực thuyền bộ; đầy đủ nhiên liệu; sự ổn định của tàu và việc xếp hàng hóa trên tàu…

Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) Osama Rabie cùng ngày cho biết, tàu Ever Given sẽ neo tại hồ Great Bitter cho đến khi quá trình điều tra hoàn tất. Các điều tra viên cũng đã thẩm vấn thủy thủ đoàn. Về phần mình, thuyền trưởng tàu Ever Given cam kết hợp tác toàn diện với đội điều tra. 

Tại thực địa, đại diện SCA cho biết hoạt động di chuyển qua kênh đào Suez đã trở lại ngưỡng bình thường. Sau ba ngày, có 163 tàu hàng qua lại kênh đào Suez, còn khoảng 293 tàu khác đang chờ tới lượt. SCA hy vọng sẽ giải tỏa toàn bộ tàu hàng còn ách tắc vào cuối tuần này. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức - Aljazeera

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.