Ukraine: Nga chuẩn bị gần 6.000 xe tăng, xe bọc thép và 400 chiến đấu cơ cho đợt tấn công mới

Tờ Foreign Policy dẫn nguồn tin quan chức quân đội Ukraine nói rằng Nga đã chuẩn bị gần 6.000 xe tăng và xe bọc thép, 2.700 hệ thống pháo, 810 hệ thống tên lửa phóng loạt, 400 chiến đấu cơ và 300 trực thăng sẵn sàng cho một chiến dịch tấn công mới ở Ukraine.

Chú thích ảnh
Xe tăng T-72B3 và T-80BVM của Nga tập trận ở Moskva ngày 25/8/2021/ Ảnh: Military

Tờ Foreign Policy trích lời một quan chức quân đội Ukraine, phát biểu với điều kiện giấu tên, nói rằng: "Nga cũng đã bắt đầu trang bị vũ khí và chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc tấn công sắp tới. Quân đội Ukraine ước tính rằng Nga có 1.800 xe tăng, 3.950 xe bọc thép, 2.700 hệ thống pháo, 810 hệ thống tên lửa phóng loạt thời Liên Xô như Grad và Smerch, 400 máy bay chiến đấu và 300 trực thăng sẵn sàng cho một đợt tấn công mới."

Các quan chức Ukraine cũng ước tính rằng lực lượng binh sĩ Nga bên trong lãnh thổ Ukraine đã vượt mốc 300.000 quân.

Những ước tính mới nhất về sự hiện diện của quân đội Nga ở Ukraine cao hơn đáng kể so với lực lượng mà Tổng thống Vladimir Putin đã sử dụng khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2 năm ngoái, và lần này, họ tập trung cao hơn ở miền Đông Ukraine.

Lầu Năm Góc đã mô tả rằng quân đội Nga được điều động nhanh chóng đến chiến trường để bịt các lỗ hổng phòng thủ "trang bị kém, đào tạo sơ sài, vội vàng", theo một quan chức cấp cao của Mỹ.

Cũng theo nguồn tin này, Lầu Năm Góc tin rằng Điện Kremlin đã bắt đầu triển khai hàng chục nghìn binh sĩ để bù đắp vào những tổn thất do các trận chiến đang diễn ra ở các thành phố Bakhmut và Soledar. Tuy vậy, Kiev tin rằng Moskva có thể tiến xa hơn nữa, điều động thêm lực lượng quân đội mới vào khoảng ngày 24/2 nhân dịp đánh dấu một năm ngày xung đột bắt đầu.

"Lực lượng Nga lớn hơn nhiều so với những gì diễn ra trong đợt đầu tiên", quan chức quân đội Ukraine cho biết. "Trong 10 ngày tới, chúng tôi cho rằng sẽ có một cuộc tấn công mới, quy mô lớn", vị quan chức nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết ông dự kiến ​​​​sẽ có sự gia tăng các hoạt động của Nga xung quanh lễ kỷ niệm một năm ngày xung đột bùng phát. Tuy nhiên, ông Reznikov cũng kêu gọi mọi người chỉ tin vào nguồn thông tin chính thức.

Các nhà phân tích và các quan chức Ukraine cho rằng cuộc tấn công mà Nga đang chuẩn bị sẽ tập trung vào miền Đông Ukraine.

Mỹ và các quan chức phương Tây hiện ước tính rằng khoảng 200.000 quân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, Nga bác bỏ tất cả các con số thiệt hại mà Ukraine và các nước phương Tây đưa ra.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Ukraine tập luyện ở miền đông nước này vào tháng 1/2023. Ảnh: NYT

Trong khi đó, về tình hình xung đột hiện tại, theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), Nga đã "giành lại thế chủ động" bằng cách phát động một cuộc tấn công mới ở Ukraine.

Một đánh giá của ISW được công bố ngày 8/2 nói rằng Moskva đã bắt đầu "cuộc tấn công lớn tiếp theo" vào Luhansk, một khu vực của Ukraine hiện do lực lượng Nga kiểm soát phần lớn. Báo cáo lưu ý rằng "các hoạt động dọc theo tuyến Svatove-Kreminna" ở phía Tây Luhansk đã tăng tốc trong tuần qua, dẫn đến "những bước tiến nhỏ dọc theo biên giới Kharkiv-Luhansk".

"Việc các đơn vị quan trọng của ít nhất ba sư đoàn lớn của Nga cam kết tham gia các hoạt động tấn công trong khu vực này cho thấy cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu", báo cáo của ISW viết.

Tổ chức tư vấn có trụ sở tại Mỹ này nói rằng "các lực lượng Nga đang thiết lập các điều kiện chiến đấu" lần đầu tiên kể từ khi Ukraine giành thế chủ động vào tháng 8/2022, đồng thời cảnh báo rằng một chiến thắng của Nga "không phải là chắc chắn hoặc được xác định trước" và có thể dẫn đến một cuộc phản công mới của Ukraine.

Nga được cho là cũng đã thực hiện một số "tiến bộ nhỏ" ở khu vực Donetsk của Ukraine, bao gồm một loạt "tiến bộ chiến thuật" được thực hiện trong một cuộc tấn công trên bộ gần Bakhmut.

Tuần trước, ISW đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt ra hạn chót là tháng 3 để quân đội chiếm được toàn bộ Luhansk và Donetsk, hai trong số bốn khu vực của Ukraine mà Moskva tuyên bố đã sáp nhập vào Nga vào năm ngoái.

Thu Hằng/Báo Tin tức (Theo Foreign Policy)
Ukraine: Tổng thống tự tin chiến thắng, quân đội báo tin đáng lo khi vũ khí phương Tây chưa tới
Ukraine: Tổng thống tự tin chiến thắng, quân đội báo tin đáng lo khi vũ khí phương Tây chưa tới

Trong chuyến thăm châu Âu lần đầu kể từ khi xung đột với Nga bùng phát, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tự tin tuyên bố về chiến thắng. Nhưng những thông tin mà quân đội nước này cung cấp về sự chuẩn bị của Moskva cho chiến dịch tấn công mới có thể khiến nhiều người lo ngại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN