Ukraine đối mặt với những trận chiến đầy khó khăn tại Zaporizhia và Donetsk

Trong tuần qua, lực lượng Nga đã gia tăng tấn công vào các thị trấn phía Đông Ukraine là Pokrovsk và Myrnohrad, trong bối cảnh quân đội Ukraine tổ chức phòng thủ quyết liệt.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga bắn pháo về phía các lực lượng Ukraine. Ảnh: TASS

Theo trang Al Jazeera, ngày 12/11, Tổng tư lệnh các Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết gần một nửa các trận chiến trên mặt trận dài 1.200 km đang diễn ra tại hai thị trấn này, đồng thời khẳng định Nga đã huy động 150.000 quân – gần một phần tư lực lượng đang đóng tại Ukraine – để kiểm soát các khu vực nói trên.

Nga xem Pokrovsk là cửa ngõ tiến vào những khu vực còn lại của tỉnh Donetsk, nơi nước này tuyên bố sáp nhập vào tháng 9/2022. Trong khi đó, Ukraine đang chịu sức ép từ một vụ bê bối tham nhũng liên quan đến các đồng minh của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Tình hình chiến tuyến thay đổi liên tục, chưa bên nào giành được ưu thế rõ rệt.

Các lực lượng Nga và Ukraine liên tục kiểm soát và tái kiểm soát từng khu phố, thậm chí từng tòa nhà.

Hus, chỉ huy đơn vị thiết bị bay không người lái (UAV) thuộc Lữ đoàn Jaeger số 68 của Ukraine, ở ngoại ô Pokrovsk, chia sẻ: “Ở đây, một tòa nhà do chúng tôi kiểm soát, tòa bên cạnh thuộc quyền kiểm soát của đối phương, vài giờ sau lại đổi chủ”.

Tuy nhiên, dường như Nga đang dần giành ưu thế. Quân đội Ukraine cho biết tuyến phòng thủ Pokrovsk ngày càng suy yếu, dù công tác củng cố vẫn được triển khai. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố binh sĩ nước này đang tiến vào Pokrovsk.

Một chỉ huy đơn vị Ukraine cho biết Nga mở đầu các đợt tấn công bằng lực lượng đặc nhiệm Spetsnaz nhằm truy tìm các đội pháo cối và UAV của Ukraine để vô hiệu hóa, từ đó mở đường cho lực lượng tiếp viện. Chiến thuật này giúp Nga kiểm soát trung tâm Pokrovsk vào đầu tháng 11. Trong tuần qua, lực lượng Nga tiếp tục tiến về phía Đông và Tây. Tuy nhiên, các đơn vị phòng thủ Ukraine vẫn giữ vững vị trí ở phía Bắc Pokrovsk.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga thuộc Cụm tác chiến Trung tâm gần Pokroysk phóng hệ thống pháo phản lực Grad vào vị trí của đối phương. Ảnh: Sputnik

Tại Myrnohrad, phía Đông Pokrovsk, lực lượng Nga đang tiến vào các khu vực phía Đông thị trấn và trong tuần này đã tiến về phía Bắc, trong khi phần lớn thị trấn vẫn nằm trong tay phía Ukraine.

Cả hai thị trấn đều đang bị Nga vây ép từ phía Bắc, Nam và Đông, với tuyến tiếp tế và rút lui chủ yếu còn lại ở phía Tây. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), tầm quan trọng chiến lược của việc giữ các thị trấn này phụ thuộc vào “liệu lực lượng Ukraine rút lui có trật tự hay không” và “khả năng của Nga trong việc khai thác sự sụp đổ của túi phòng thủ và truy đuổi thành công”.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần tuyên bố sẽ bao vây hoàn toàn và buộc các lực lượng Ukraine đầu hàng. Tuy nhiên, Ukraine cho biết họ đang tiến hành “phòng thủ chủ động”, sử dụng UAV trong các chiến dịch trinh sát và tấn công, gây tổn thất đáng kể cho đối phương.

Chỉ riêng trong tháng 10, các UAV tầm ngắn của Ukraine đã đánh trúng 77.000 mục tiêu, tăng 16% so với 66.500 mục tiêu trong tháng 9, vốn cũng tăng 11% so với tháng 8. Những số liệu này cho thấy nỗ lực của lực lượng Nga trong việc tìm, phá hủy UAV và cắt đứt tiếp tế cho Ukraine chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Đầu tuần, Nga cũng tăng cường tấn công gần Huliaipole, cách Pokrovsk khoảng 60 km về phía Tây Nam, sát ranh giới Donetsk – Zaporizhia. Ông Syrskyi nhận định tình hình tại đây “xấu đi đáng kể”, với các “trận chiến mệt mỏi” ở Rivnopillia và Yablukove, buộc Ukraine phải rút khỏi Rivnopillia ngày 11/11.

Ngày 8/11, Axios đưa tin việc Chính phủ Mỹ tạm đóng cửa có thể trì hoãn gói hỗ trợ vũ khí trị giá 5 tỷ USD cho NATO và Ukraine, dù không liên quan trực tiếp đến việc phòng thủ Pokrovsk. Trong khi đó, Nga tiếp tục gây áp lực tại nhiều khu vực khác trên chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát Uspenovka, Novoye và Sladkoye tại Zaporizhia, Volchye ở Dnipropetrovsk và Gnatovke tại Donetsk.

Các cuộc tấn công sâu của Ukraine

Xa mặt trận, Ukraine tiếp tục không kích các nhà máy lọc dầu của Nga nhằm cắt giảm nguồn nhiên liệu phục vụ chiến dịch quân sự. Nhà máy Lukoil tại Volgograd phải ngừng hoạt động ngày 6/11 sau khi bị UAV Ukraine tấn công, khiến đơn vị chế biến chính và một số thiết bị khác hư hại.

Ngày 8/11, Ukraine tấn công các trạm biến áp gần Belgorod, gây mất điện trên diện rộng. Ngày hôm sau, Kiev gây hỏa hoạn tại cảng và bến dầu Tuapse trên Biển Đen. Nga cho biết lực lượng nước này đã phá hủy bốn UAV tấn công mặt nước hướng về Tuapse, song nhiều UAV khác vẫn tiếp cận mục tiêu. Ukraine cũng tiến hành tấn công một nhà máy điện ở Voronezh, và ngày 11/11, một nhà máy lọc dầu ở Saratov bốc cháy sau khi bị UAV tấn công, kèm theo tiếng nổ tại một nhà máy gần Orsk.

Hải Vân/Báo Tin tức và Dân tộc
Thông tin mới nhất về chiến sự ở mặt trận Zaporizhzhia tại Ukraine
Thông tin mới nhất về chiến sự ở mặt trận Zaporizhzhia tại Ukraine

Một chỉ huy cao cấp của Ukraine tối 14/11 cho biết các thông tin về việc Nga đạt được bước tiến lớn trên bộ tại mặt trận Zaporizhzhia, miền Nam Ukraine, đang bị thổi phồng. Ông kêu gọi truyền thông quân đội và các blogger Ukraine bình tĩnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN