Mỹ dự định trục xuất hàng chục người Ukraine có tiền án về nước

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị trục xuất hàng chục người Ukraine về nước ngay cả khi chiến sự ở Ukraine vẫn tiếp diễn và Nga tăng cường tấn công.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: The Kyiv Post

Theo tờ Washington Post, một hồ sơ tòa án ngày 12/11 cho thấy Mỹ dự định trục xuất một người có tên Roman Surovtsev, 41 tuổi, sớm nhất vào ngày 17/11.

Luật sư của người này cho biết Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) có thể cũng trục xuất nhiều người Ukraine khác cùng lúc, có thể sử dụng các chuyến bay quân sự tới Ukraine hoặc Ba Lan.

Theo Đại sứ Ukraine tại Mỹ Olha Stefanishyna, Đại sứ quán biết khoảng 80 người Ukraine đang đối mặt với khả năng bị trục xuất vì vi phạm luật Mỹ. Bà cho biết Mỹ đang sắp xếp cách đưa họ về nước vì các chuyến bay thương mại tới Ukraine bị đình chỉ do chiến sự. Bà Stefanishyna nhấn mạnh rằng trục xuất là một quy trình pháp lý bình thường áp dụng cho công dân của mọi quốc gia.

Trong nhiều năm, Ukraine thường từ chối tiếp nhận những người có quốc tịch không rõ ràng. Nhưng hiện nay, trong thời chiến và phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ của Mỹ, Ukraine dường như đang hợp tác.

Một quan chức cấp cao Ukraine nói với tờ The Washington Post: “Mỹ có thể trục xuất bao nhiêu tùy họ. Chúng tôi sẽ tìm cách sử dụng những người này”.

Luật sư của Surovtsev nói rằng một số người bị giam giữ không được cho cơ hội giải thích lý do họ sợ quay về Ukraine.

Trong khi đó, ICE khẳng định mọi người bị giam giữ đều được đảm bảo thủ tục pháp lý, nhưng không xác nhận các chiến dịch trục xuất sắp diễn ra.

Một người khác tên là Andrey Bernik nói với báo chí rằng ông được thông báo sẽ bị đưa bằng máy bay tới Ba Lan và bàn giao cho các quan chức Ukraine.

Bernik chuyển đến Mỹ khi còn nhỏ, từng có thẻ xanh và đã cố nhưng không xin được hộ chiếu Ukraine. Ông này từng bị kết án tội giết người cấp độ hai nhiều năm trước, dù án phạt sau đó được giảm vì cho thấy khả năng tái hòa nhập đáng kể.

Chỉ có 53 người Ukraine bị trục xuất trong năm tài khóa 2024 vì chiến sự khiến việc trục xuất khó khăn. Nếu trục xuất toàn bộ 80 người hiện nay, đây sẽ là con số cao nhất trong nhiều năm.

Luật pháp quốc tế quy định không được trục xuất người tới những nơi họ có thể đối mặt với tình trạng đàn áp, tra tấn hoặc nguy hiểm nghiêm trọng. Trong khi đó, Mỹ lại đang trục xuất người tới các vùng xung đột như Nam Sudan và nay là Ukraine.

Về trường hợp của Surovtsev, người này chuyển đến Mỹ khi 4 tuổi và lớn lên ở California, có tiền án khi ở tuổi thiếu niên, phải ngồi tù hơn 11 năm vì tội trộm cắp và cướp xe có vũ trang. Năm 2014, ông này nhận lệnh bị trục xuất, nhưng Ukraine không xác nhận được quốc tịch và từ chối tiếp nhận. Vì ICE không trục xuất được nên Surovtsev được trả tự do.

Ngày 31/10, Thẩm phán liên bang Mỹ James Hendrix phán quyết bác đề nghị trả tự do cho Surovtsev, nói rằng lệnh trục xuất vẫn có hiệu lực.

Thẩm phán lưu ý rằng Ukraine hiện hợp tác nhiều hơn và Mỹ đã đầu tư hàng tỷ USD cho quốc phòng và tái thiết Ukraine. Trong bối cảnh này, yêu cầu trục xuất tăng lên.

Một thẩm phán liên bang khác đã tạm thời chặn hoạt động trục xuất đầu tuần này, nhưng đảo ngược quyết định vào ngày 13/11.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.