UAE dự định mua nhiều máy bay chiến đấu Trung Quốc

Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) dự định mua hàng chục máy bay chiến đấu hạng nhẹ của Trung Quốc.

Chú thích ảnh
Máy bay huấn luyện, chiến đấu hạng nhẹ L15 của Trung Quốc. Ảnh: CCTV

Kênh Al Jazeera ngày 23/2 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng UAE cho biết cơ quan này dự định ký hợp đồng với Tổng công ty Xuất nhập khẩu Công nghệ Hàng không Quốc gia Trung Quốc (CATIC) để mua 12 chiếc máy bay huấn luyện, chiến đấu hạng nhẹ L15, kèm theo lựa chọn mua thêm 36 chiếc cùng loại.

Lãnh đạo Hội đồng kinh tế Tawazun, cơ quan chuyên mua bán quốc phòng và an ninh của UAE, nêu rõ: “Chúng tôi đã ở giai đoạn đàm phán cuối cùng với phía Trung Quốc. Bản hợp đồng sẽ sớm được ký”. Tuy nhiên, tổng giá trị của hợp đồng này không được tiết lộ.

Truyền thông địa phương cho biết Tawazun đang hướng đến “phát triển khả năng phòng thủ của UAE và đạt được các ưu tiên chiến lược của nước này”.

Vào tháng 12/2021, UAE cảnh báo có thể ngưng mua tiêm kích F-35 của Mỹ. Hiện nay Mỹ và UAE vẫn chưa thống nhất thỏa thuận mua bán vũ khí trị giá 23 tỷ USD trong đó có chiến đấu cơ F-35.

Không quân UAE chủ yếu vận hành F-16 do Mỹ sản xuất và chiến đấu cơ Mirage của Pháp. UAE cũng đặt hàng mua Rafale của Pháp trong năm 2021.

Hà Linh/Báo Tin tức
Trung Quốc thiết lập căn cứ tên lửa lớn ở Bangladesh 
Trung Quốc thiết lập căn cứ tên lửa lớn ở Bangladesh 

Nam Á đang chứng kiến cuộc cạnh tranh quyền lực lớn giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Trong khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng sự hiện diện của mình trong khu vực với nguồn vốn khổng lồ và xuất khẩu vũ khí, Ấn Độ cũng đang tìm cách để bảo vệ phạm vi ảnh hưởng truyền thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN