Tàu của Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản được triển khai ngoài khơi Torishima. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Vào ngày 24/3, Nhật Bản đã thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp thuộc Lực lượng Phòng vệ (SDF), một cơ quan mới chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động phối hợp giữa lực lượng phòng thủ trên bộ, trên biển và trên không. Động thái này nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp và tăng cường phối hợp với quân đội Mỹ đóng tại Nhật Bản.
Phản ứng trước động thái trên, Triều Tiên tuyên bố rằng Nhật Bản thành lập bộ tư lệnh này để “thực hành” sử dụng tên lửa tầm xa, đồng thời cáo buộc Tokyo đã tập trung chuẩn bị để trở thành một quốc gia chiến tranh.
"Hành động chuẩn bị này đã bước vào giai đoạn cuối", Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) bình luận.
Trước đó chỉ một ngày, Triều Tiên cũng đã chỉ trích cuộc tập trận chung của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ có phản ứng "áp đảo và quyết đoán" trước bất kỳ hành động khiêu khích nào từ các nước thù địch. Đây là thông điệp trong bài viết do KCNA công bố ngày 25/3, đề cập đến cuộc tập trận hải quân 3 bên diễn ra ở vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju, phía Nam Hàn Quốc từ ngày 17 – 20/3.
Hoạt động quân sự trên đánh dấu lần đầu tiên 3 nước đồng minh tiến hành tập trận trong năm nay và cũng là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1. Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ cũng tham gia cuộc tập trận nhằm mục đích tăng cường khả năng răn đe đối với các mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên.
KCNA cáo buộc, cuộc tập trận của 3 nước "làm leo thang tình hình chính trị và quân sự trong khu vực, vốn đã căng thẳng đến mức cực độ". KCNA nhấn mạnh, sự kiện này còn được tiến hành song song với cuộc tập trận chung thường niên của Mỹ – Hàn Quốc mang tên "Lá chắn tự do". Theo KCNA, chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã "kế thừa" các chính sách thù địch Bình Nhưỡng và thúc đẩy chúng hơn nữa để bố trí kế hoạch chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên và xa hơn, đồng thời đảo ngược các chính sách khác của chính quyền tiền nhiệm.
"Bất kỳ hành động khiêu khích, hoặc đe dọa nào từ các quốc gia thù địch sẽ phải đối mặt với những phản ứng áp đảo và quyết liệt. Khi sự đối đầu Triều Tiên của Mỹ ngày càng tồi tệ, những nỗ lực và hành động của chúng tôi nhằm bảo vệ an ninh quốc gia và hòa bình khu vực cũng sẽ tăng gấp đôi", KCNA nhấn mạnh.
Vào ngày 20/3, Bình Nhưỡng cũng đã đưa ra những cảnh báo với Tokyo về kế hoạch triển khai tên lửa tầm xa ở khu vực Kyushu vào năm tới, cho rằng bước đi này sẽ “gây leo thang căng thẳng” tại Đông Bắc Á.
Hãng tin Kyodo đầu tháng này dẫn nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản tiết lộ Tokyo đang cân nhắc triển khai tên lửa tầm xa ở Kyushu trong một phần của nỗ lực sở hữu “khả năng đáp trả” để tấn công mục tiêu đối phương trong trường hợp khẩn cấp.
Đáp lại, KCNA dẫn lời Trưởng bộ phận chính sách của Viện Nghiên cứu Nhật Bản thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết, Bình Nhưỡng cáo buộc Tokyo tiếp tục hành động gây hấn trong quá khứ thông qua các động thái như liên tục tăng cường liên minh quân sự Nhật-Mỹ và phối hợp với các lực lượng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bản tin của KCNA nêu rõ: “Tất cả các phương tiện quân sự và nhiều hình thức hoạt động nhắm mục tiêu trực tiếp vào Triều Tiên... là đối tượng cần bị loại bỏ”.
Tokyo đang cân nhắc triển khai tên lửa tại các đơn vị đồn trú trung đoàn tên lửa đất đối hạm thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất tại các thành phố Yufu hoặc Kumamoto thuộc tỉnh Oita. Bên cạnh đó, Nhật Bản đang cải tiến tên lửa dẫn đường đất đối hạm Type 12 để tăng cường khả năng phản công như một phần của chương trình phát triển tên lửa tầm xa có thể tấn công kẻ thù từ ngoài tầm bắn của chúng. Những tên lửa như vậy được thiết lập để thay thế cho hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore trên bộ của Mỹ, mà Nhật Bản đã từ bỏ vào năm 2020 vì mối đe dọa các tầng trên của tên lửa rơi xuống các khu dân cư.