Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ngày 15/2, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cảnh báo châu Âu phải tăng cường nỗ lực sản xuất vũ khí trong tương lai và cần hợp tác với Mỹ để thực hiện điều đó.
Bà Frederiksen bổ sung rằng châu Âu cần thấy cấp thiết và phải giảm bớt quy định pháp lý cùng thủ tục hành chính để đảm bảo Ukraine có được những gì họ cần, đồng thời giúp châu Âu có thể tự bảo vệ mình.
Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Ukraine đã tăng cường sản xuất vũ khí nội địa. Ukraine ngày càng cho ra lò nhiều sản phẩm tự chế như tên lửa, lựu pháo và thiết bị bay không người lái.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đây tuyên bố 30% thiết bị quân sự mà Ukraine sử dụng năm 2024 là sản xuất trong nước.
Theo tờ Business Insider (Mỹ), Đan Mạch đã đi đầu trong một dự án lớn nhằm sản xuất thêm vũ khí tại Ukraine. Điều đó khiến bà Frederiksen có cái nhìn sâu sắc cụ thể về những nỗ lực của Ukraine. Mặc dù bà Frederiksen không chỉ ra những con số cụ thể, nhưng ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine đã trỗi dậy, ngang bằng hoặc thậm chí vượt qua châu Âu ở một số lĩnh vực. Ukraine cho biết nước này đã sản xuất hơn 1,5 triệu thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất vào năm 2024.
Ukraine cũng tự nhận đã sản xuất 2,5 triệu quả đạn pháo và súng cối, trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/2024, trong khi Liên minh châu Âu (EU) công bố họ dự kiến sản xuất khoảng 2 triệu quả đạn pháo vào năm 2025.
EU đã tăng đáng kể chi tiêu và sản xuất quốc phòng trong những năm gần đây, nhưng một số lãnh đạo các quốc gia thành viên nhận định rằng cần phải đẩy mạnh hơn nữa.
Bộ trưởng Quốc phòng Litva Dovile Sakaliene đánh giá với Business Insider rằng: "Châu Âu cần tăng chi tiêu quốc phòng nhanh và đáng kể để có thể ngang hàng với Mỹ".
Bản thân Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Mark Rutte cũng thường xuyên kêu gọi các thành viên châu Âu của khối quân sự này tăng chi tiêu quốc phòng. Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, ông Rutte nhận định Mỹ đã đúng khi cho rằng châu Âu cần phải nỗ lực hơn nữa và tăng cường chi tiêu.
Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cảnh báo các quan chức châu Âu rằng họ có nguy cơ mất đi ủng hộ của công chúng nếu không nhanh chóng thay đổi hướng đi. “Mối đe dọa mà tôi lo lắng nhất liên quan đến châu Âu không phải là Nga. Không phải là Trung Quốc. Không phải bất kỳ tác nhân bên ngoài nào khác. Điều tôi quan ngại là nguy hiểm từ bên trong, việc châu Âu thoái lui khỏi một số giá trị cơ bản nhất mà Mỹ cũng chia sẻ”.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Donald Trump từ lâu đã kêu gọi châu Âu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng. Ông chủ Nhà Trắng còn đe dọa sẽ rời NATO nếu các thành viên châu Âu của khối quân sự này không thể thực hiện được mục tiêu đó.